CĐV Everton lên kế hoạch biểu tình gây sốc ở phút 27 trận gặp Arsenal

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/12/2021 19:00 GMT+7

Hội CĐV của Everton đã loan tin sẽ có một số hành động phản đối trong trận đón tiếp Arsenal ở vòng 15 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 3 giờ sáng mai (7.12, giờ VN).

Theo thông báo từ Hội CĐV Everton, họ sẽ diễu hành, giương biểu ngữ để phản đối ban lãnh đạo đội bóng này vì được cho là đáng xấu hổ và không biết gì trong công tác quản lý bóng đá. Đến năm 2021, CLB Everton đã trải qua 27 năm không có danh hiệu nào dù đã chi đậm trong nhiều kỳ chuyển nhượng trước đó.

CĐV Everton lên kế hoạch biểu tình gây sốc phút 27 trận gặp Arsenal

afp

Người hâm mộ Everton trước đây đã từng kỳ vọng kỷ nguyên sở hữu của tỉ phú Anh gốc Iran, Farhad Moshiri, giai đoạn mà đội chủ sân Goodison Park cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu để tranh chức vô địch Anh và sau đó là đấu trường châu Âu. Thế nhưng, Toffees bị lu mờ trước người hàng xóm Liverpool. Trong 2 năm 2018 và 2019, Liverpool trở thành nhà vô địch châu Âu và nhà vô địch Anh.

Chưa dừng lại ở đó, Everton hiện nằm trong “sổ đen” của FFP (Luật Công bằng tài chính) do chi tiêu nhiều nhưng thu nhập ít hơn, trong đó một phần bắt nguồn từ việc không thể đoạt suất dự các cúp châu Âu. Tình hình còn tệ tệ hơn khi vừa qua Everton bị kình địch cùng thành phố là Liverpool vùi dập với tỷ số 4-1 trên sân nhà Goodison Park ở Ngoại hạng Anh. Thất bại được coi là đỉnh điểm tức giận của những người hâm mộ Toffees khiến họ phải lên kế hoạch để phản đối “tới nơi tới chốn” đối ban lãnh đạo đội bóng.

Everton (trái) đã 27 năm không danh hiệu dù gần đây chi rất nhiều

afp

Theo đó, trong trận đón tiếp Arsenal, các CĐV của Everton dự định sẽ có hành động biểu tình ở phút 27 và sẽ không trở lại chỗ ngồi của mình. Phút 27 được chọn làm biểu tượng cho 27 năm không có cúp của đội bóng. Kế hoạch này đã được thông báo trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Hội CĐV Everton từ tuần trước, rằng: "Hãy đứng lên ở phút 27 trận gặp Arsenal vào đêm thứ hai (6.12, giờ địa phương), và rời khỏi chỗ ngồi của bạn. Hãy cho họ thấy ban lãnh đạo của Everton kém cỏi như thế nào”.

Thật vậy, Everton sa sút thành tích ở mùa này dù bổ nhiệm Rafa Benitez, người không được cấp tiền chuyển nhượng, dẫn đến gặp khó về chiều sâu đội hình và chấn thương. Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin, người đã ghi 16 bàn mùa trước, cùng với Yerry Mina-vẫn đang nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương. Trước trận gặp Arsenal, Everton đang đứng thứ 16, kém 12 điểm so với tốp 4.

HLV Benitez đang bất lực khi đội hình Everton thiếu chiều sâu

afp

Trong 5 năm gần đây, Everton đã chi khoảng nửa tỉ bảng, nhưng không có gì thay đổi, bởi họ vẫn xếp ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Vì vậy, CĐV Everton coi khoản đầu tư của ông chủ Farhad Moshiri là vô ích vì không có bộ phận quản lý giỏi về tài chính bóng đá. Họ yêu cầu Moshiri tái cấu trúc ban lãnh đạo cao nhất và loại bỏ ban giám đốc tồi.

Trước đó, Everton đã bổ nhiệm nhà cầm quân danh tiếng Carlo Ancelotti làm HLV trưởng, nhưng cũng không thành công. Trong khi những chiến lược gia có xu hướng có thể giúp Toffees tiến lên như Roberto Martinez (hiện làm HLV tuyển Bỉ) và David Moyes (đang giúp West Ham nằm trong tốp 4 Ngoại hạng Anh mùa này) lại không thể ở lại sân Goodison Park.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.