CĐV giận dữ vì giọt nước tràn ly, hết cứu nổi rồi ông Troussier!

26/03/2024 21:32 GMT+7

Ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp, bình luận viên Ngô Quang Tùng khẳng định: 'Cầu thủ chơi bằng lòng kiêu hãnh thì ta đã làm được, còn nói thẳng là không trông chờ điều chỉnh của ông Troussier'.

Ông Troussier đang khiến đội tuyển Việt Nam rơi tự do

Ông Troussier đang khiến đội tuyển Việt Nam rơi tự do

Ngọc Linh

Bình luận viên Ngô Quang Tùng không thể không nói ra khi nhìn vào cách bố trí đội hình và thay người bất hợp lý của HLV Troussier.

Quang Hải không được sử dụng phút nào, Thành Chung thậm chí còn không được đăng ký. Văn Thanh, Thái Sơn đá chính nhưng chơi mờ nhạt được thay sớm, riêng Văn Thanh rời sân phút 31 còn Thái Sơn được cho nghỉ sau hiệp 1.

Highlight Việt Nam 0-3 Indonesia: Thất bại toàn tập | Vòng loại World Cup 2026

Trong vòng 7 phút, từ phút 59 đến phút 66, ông Troussier rút Xuân Mạnh, Tiến Linh và Văn Khang ra để tung Văn Toàn, Tấn Tài và Minh Trọng vào. Một lần nữa, câu hỏi về động cơ dùng người của HLV Troussier lại được đặt ra. Vì sao Quang Hải không được sử dụng phút nào trong cả 2 trận?

Hùng Dũng thẫn thờ sau khi dốc hết sức cả trận

Hùng Dũng thẫn thờ sau khi dốc hết sức cả trận

Ngọc Linh

Đó là câu hỏi rất nhiều cựu tuyển thủ chia sẻ cùng người viết, vì dù đội tuyển Việt Nam chơi đầy rối rắm, mịt mờ như "húc vào tường" thì cách bố trí hợp lý nhất là trả Hoàng Đức về giữa sân và cho Quang Hải đá gần Tiến Linh vẫn luôn nằm ngoài kế hoạch của ông Troussier.

Nhưng quan trọng nhất, như lời bình luận viên Ngô Quang Tùng - một người luôn hết lòng vì đội tuyển Việt Nam - nhận định thì những tính toán điều chỉnh của ông Troussier là "không thể trông chờ", kể cả nhìn theo góc độ chuyên môn lẫn cách dùng người.

Bóng đá Việt Nam đã có 6 năm hoàng kim, khi nỗ lực của cả một lứa cầu thủ tài năng, nhiệt huyết đã tạo ra rất nhiều chiến công từ á quân U.23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, 2 lần đoạt HCV SEA Games…

Nhưng chỉ cần 6 tháng, kể từ trận thua đội tuyển Trung Quốc ngày 10.10.2023 cho đến thất bại 0-3 ở Mỹ Đình đêm 26.3, cùng HLV Troussier chúng ta đã mất tất cả.

Sự giận dữ của CĐV

Sự giận dữ của CĐV

Ngọc Linh

Đó đã là trận thua thứ 10 sau 11 trận của đội tuyển Việt Nam. Trong đó có 7 trận thua liên tiếp đến lúc này, có đến 6 trận đấu ở các giải đấu chính thức quan trọng hàng đầu là Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026.

Thắng bại là lẽ thường của binh gia. Nhưng rơi tự do với chuỗi thua liên tiếp như vậy là bất thường. Đúng là đối thủ mạnh lên, nhưng trên hết chúng ta thua vì chính những quyết định dùng người đậm tính cá nhân của HLV Troussier.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng đã đúng, khi các cầu thủ đã nỗ lực đến hết trận vì lòng kiêu hãnh màu cờ sắc áo tổ quốc nhưng ngọn lửa cháy bỏng đó đã không hiệu quả bởi cách dùng người không theo logic nào của ông Troussier.

Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình

Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình

Ngọc Linh

Chưa ai được tạo điều kiện tốt để chuẩn bị như ông Troussier, với gần chục trận giao hữu với các đối thủ vừa cân đến hàng đầu châu lục. Ông Troussier được như ý mình là toàn quyền từ chọn ê kíp BHL cho đến dùng người của mình.

Hãy nhìn phản ứng của người hâm mộ, khi sau trận đấu hàng ngàn CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình đã đồng thanh hô "Troussier out! Troussier out!". Bình luận viên Ngô Quang Tùng gọi đó là "giọt nước làm tràn ly".

"Chúng ta đã và đang thấy những sai sót liên tục lặp đi, lặp lại, mang căn bệnh cố hữu và không thể giải thích được, khiến tất cả thất vọng. Tôi cho rằng đó là giọt nước tràn ly. Có lẽ đã đến lúc đội tuyển Việt Nam cần có sự thay đổi nào đó!", bình luận viên Ngô Quang Tùng khẳng định.

Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.