CĐV lại bạo loạn ở Pháp sau khi Algeria vào chung kết AFCON 2019

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/07/2019 20:39 GMT+7

Tổng cộng 282 CĐV của Algeria đã bị bắt vì gây bạo loạn ở các thành phố ở Pháp khi đổ ra đường ăn mừng đội nhà vào chung kết Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2019, sau chiến thắng 2-1 trước Nigeria ở bán kết diễn ra rạng sáng 15.7 (giờ VN).

Bộ Nội vụ Pháp ngày 15.7 cho biết các lễ ăn mừng biến thành bạo loạn nổ ra trên khắp nước này sau khi Algeria đánh bại Nigeria 2-1 trong trận bán kết. Các vụ bắt giữ được thực hiện trên toàn quốc sau trận đấu, trong đó một số vụ có liên quan đến tình trạng bất ổn xung quanh các sự kiện đánh dấu lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của Pháp (14.7).

CĐV Algeria đổ ra trung tâm Paris ăn mừng dẫn đến nhiều vụ gây rối

AFP

Theo AFP, những cảnh tượng gây rối nổ ra ở Paris, Marseille và Lyon. Trong đó, 50 CĐV đã bị bắt ở thủ đô Paris, bên cạnh những sự cố đụng độ giữa người hâm mộ bóng đá và cảnh sát trên đại lộ Champs-Elysees. Hàng chục chiếc xe đã bị đốt cháy trong đêm 14.7 (giờ địa phương) tại phía đông thành phố Lyon.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Barshe Castaner sau đó cũng gửi lời khen ngợi cảnh sát và lính cứu hỏa vì “phản ứng nhanh chóng và có tính chuyên nghiệp để ngăn chặn bạo lực và thực hiện các vụ bắt giữ. Trong số những người bị bắt, có 249 người bị giam giữ.

Đám đông CĐV Algeria đốt pháo, quậy phá sau khi đội nhà vào chung kết AFCON 2019

AFP

Đây là vụ gây rối mới nhất của CĐV người Algeria tại Pháp sau những chiến thắng của “Cáo sa mạc” tại AFCON 2019. Trước đó, sau khi đội nhà đánh bại Bờ Biển Ngà hôm 11.7 để lọt vào bán kết giải này, người hâm mộ Algeria đã gây bạo loạn ở trung tâm Paris và cướp phá một số cửa hàng. Cùng ngày này, tại TP.Montpellier, một CĐV Algeria ăn mừng chiến thắng của đội nhà phấn khích đến mức mất quyền kiểm soát lái xe khi đang chạy ở tốc độ cao rồi đâm thẳng vào một gia đình khiến một phụ nữ thiệt mạng và một em bé bị thương nặng.
Paris và Marseille là nơi sinh sống của các cộng đồng thiểu số lớn có nguồn gốc Algeria. Vì vậy, các lễ ăn mừng bóng đá luôn xảy ra những căng thẳng dẫn đến bạo loạn…

Một số cửa hàng ở Paris bị cướp phá sau lễ ăn mừng của CĐV sau khi Algeria vào bán kết AFCON 2019 tuần trước

AFP

Ở trận bán kết, pha đá phạt đẹp mắt ở phút bù giờ của ngôi sao Riyad Mahrez của Manchester đã giúp Algeria đánh bại Nigeria để thắp hy vọng đăng quang giải đấu bóng đá lớn nhất châu Phi sau 29 năm chờ đợi. “Cáo sa mạc” sẽ tái đấu với Senegal (đội từng thắng Algeria 1-0 ở vòng bảng) tại trận chung kết vào ngày 19.7. Trong khi đó, Nigeria sẽ gặp Tunisia ở trận tranh hạng ba vào ngày 18.7. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.