CĐV Ma Rốc và Pháp bạo loạn sau bán kết World Cup 2022, 1 người thiệt mạng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/12/2022 19:29 GMT+7

Các cuộc đụng độ giữa CĐV Pháp và Ma Rốc đã nổ ra ở các thành phố lớn của Pháp và Bỉ sau trận bán kết World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay (15.12).

Ở trận này, tuyển Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và sẽ bảo vệ ngôi vương trong trận chung kết gặp Argentina diễn ra lúc 22 giờ ngày 18.12. Bất chấp sự tăng cường an ninh với việc điều động khoảng 10.000 cảnh sát sẵn sàng đối phó với bạo loạn, nhưng bạo lực vẫn bùng phát trên đường phố ở Paris, Montpellier, Nice, Lens, Avignon và một số thành phố khác của Pháp, theo AFP.

CĐV Ma Rốc gây bạo loạn ở Pháp và Bỉ sau trận bán kết World Cup 2022

AFP

Mạng xã hội tràn ngập cảnh CĐV Ma Rốc ném bom xăng vào cảnh sát, trong đó hàng chục ô tô bị đốt cháy. Trong đó, 1 CĐV đã thiệt mạng ở Montpellier trong các cuộc đụng độ nổ ra giữa người hâm mộ Pháp và Ma Rốc.

Giới chức địa phương cho biết, nam CĐV 14 tuổi của Ma Rốc, chưa xác minh danh tính, đã bị một chiếc ô tô tông thẳng vào người tại thành phố miền nam nước Pháp. CĐV này được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Các báo cáo địa phương cho biết chiếc xe đâm CĐV này đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

CĐV Pháp đốt pháo sáng tại Paris ăn mừng tuyển quốc gia vào chung kết World Cup 2022

AFP

Bản tin World Cup (15.12): Hạ đẹp Ma Rốc, Pháp vào chung kết | Cậu bé thần tượng Messi thành người hùng Argentina

Sau trận bán kết, cảnh sát ở Brussels (Bỉ) đã bắt giữ hơn 100 người trong các vụ đụng độ nổ ra sau khi tiếng còi kết thúc trận Ma Rốc thua Pháp 0-2 vang lên, theo DPA. Những CĐV bị bắt đã bị buộc tội có hành vi gây mất trật tự, làm hư hỏng 2 xe cảnh sát và sử dụng loại pháo bị cấm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.