CĐV Malaysia thất vọng vì đội tuyển U.22 lại thua Việt Nam và bị loại sớm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/05/2023 10:05 GMT+7

Cư dân mạng Malaysia bày tỏ sự buồn bã và thất vọng sau khi đội Harimau Muda (biệt danh của U.22 Malaysia) thua U.22 Việt Nam và bị loại sớm khỏi SEA Games 32.

U.22 Malaysia thua U.22 Việt Nam 1-2 ở lượt trận bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra trên sân Visakha, Phnom Penh (Campuchia) tối 8.5. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đã ghi cú đúp bàn thắng cho U.22 Việt Nam, còn Muhammad Aliff Izwan rút ngắn tỷ số 1-2 cho U.22 Malaysia.

CĐV Malaysia thất vọng vì đội tuyển U.22 lại thua Việt Nam và bị loại sớm - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U.22 Malaysia để vào bán kết

NGỌC DƯƠNG

Trận thua này khiến U.22 Malaysia bị loại khỏi cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết ở bảng B. Harimau Muda hiện đứng ở vị trí thứ 3 tại bảng B với 3 điểm sau 3 trận đã đấu. Họ vẫn còn trận đấu cuối cùng ở bảng B gặp U.22 Singapore vào ngày 11.5. Tuy nhiên, trận đấu này giờ chỉ còn là thủ tục.

Sau khi U.22 Malaysia bị loại khỏi bóng đá nam SEA Games năm nay, nhiều cư dân mạng nước này đã phản ứng trên mạng xã hội. "Tôi cảm thấy cảm xúc lẫn lộn… Tôi có thể lường trước được điều này, chúng tôi thua cuộc quen rồi nên tôi không biết mình thất vọng hay trách đội bóng. Tôi chỉ có thể cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho bóng đá của chúng ta. Đó là chuyện bình thường... không sao cả", một cư dân mạng Malaysia bày tỏ.

Một CĐV khác thất vọng viết: "Tôi không biết phải nói gì. Thất vọng vì lại thua. Lại thất bại trước Việt Nam… Đề nghị FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) hãy lắng nghe những gì các CĐV mong muốn và nên làm gì đó...".

CĐV Malaysia thất vọng vì đội tuyển U.22 lại thua Việt Nam và bị loại sớm - Ảnh 2.

HLV Elavarasan thất vọng khi U.22 Malaysia bị loại sớm

NGỌC DƯƠNG

Một dân mạng Malaysia khác chia sẻ: "Vấn đề là, nếu trận gặp U.22 Thái Lan chơi đúng sức, không mắc sai lầm vô lý nào, các bạn xứng đáng vào chung kết. Trận thua U.22 Việt Nam cũng vậy thôi... Sau 2 bàn thua, chúng tôi đã nỗ lực để gỡ hòa, ngoài yếu tố trọng tài ra thì cũng phải tự trách mình đã không tận dụng được những cơ hội đang có. Hy vọng trong tương lai chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm và trở nên tốt hơn".

Sau lượt trận ngày 8.5, U.22 Thái Lan đang đứng đầu bảng B khi có cùng 9 điểm như U.22 Việt Nam nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Thành tích này cũng giúp 2 đội đoạt vé vào bán kết và sẽ tranh ngôi nhất nhì bảng khi đụng độ nhau ở lượt trận cuối vào ngày 11.5. U.22 Malaysia, U.22 Singapore và U.22 Lào là những đội bị loại ở bảng B.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.