CEO Boeing tuyên bố sẽ từ chức, 2 lãnh đạo cấp cao cũng rời tập đoàn

Khánh An
Khánh An
25/03/2024 20:10 GMT+7

CEO và chủ tịch của Boeing sẽ lần lượt từ chức trong năm nay, còn người đứng đầu mảng máy bay thương mại của hãng từ chức ngay lập tức.

CEO Boeing tuyên bố sẽ từ chức, 2 lãnh đạo cấp cao cũng rời tập đoàn- Ảnh 1.

CEO Dave Calhoun của hãng Boeing

REUTERS

Đài CNBC ngày 25.3 dẫn lời CEO Dave Calhoun của hãng Boeing (Mỹ) cho biết ông sẽ rời tập đoàn vào cuối năm nay, đồng thời 2 lãnh đạo cấp cao cũng sẽ rời tập đoàn máy bay gặp nhiều sự cố trong thời gian gần đây.

Chủ tịch Boeing Larry Kellner dự kiến rời khỏi hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên của tập đoàn vào tháng 5. Chủ tịch kiêm CEO mảng máy bay thương mại của Boeing là ông Stan Deal cũng từ chức, có hiệu lực lập tức.

Boeing đối mặt với áp lực tìm kiếm người kế nhiệm CEO mới

Thay thế ông Deal là bà Stephanie Pope, người gần đây trở thành giám đốc vận hành của Boeing sau thời gian phụ trách mảng dịch vụ toàn cầu của hãng.

Việc các lãnh đạo lần lượt nghỉ việc diễn ra giữa lúc các hãng hàng không và cơ quan chức năng kêu gọi thay đổi lớn tại Boeing, sau nhiều vấn đề về chất lượng và sản xuất của hãng máy bay Mỹ.

Việc giám sát được tăng cường sau sự cố hôm 5.1, khi chiếc Boeing 737 Max 9 bị bung cửa trên chuyến bay của hãng Alaska Airlines (Mỹ).

"Như các bạn đã biết, vụ tai nạn trên chuyến bay 1282 của Alaska Airlines là bước ngoặt đối với Boeing. Chúng ta phải tiếp tục ứng phó với tai nạn này bằng sự khiêm tốn và hoàn toàn minh bạch. Chúng ta cũng phải khắc ghi cam kết toàn diện về an toàn và chất lượng ở mọi cấp độ trong công ty", ông Calhoun viết trong thư gửi các nhân viên.

"Mọi cặp mắt trên thế giới đang đổ dồn vào chúng ta và tôi biết rằng thời điểm này chúng ta sẽ trở thành một công ty tốt hơn, dựa trên tất cả những kiến thức mà chúng ta đã tích lũy được khi cùng nhau xây dựng lại Boeing trong nhiều năm qua", theo ông Calhoun.

Tuần trước, CEO của các hãng hàng không bắt đầu lên lịch họp với các giám đốc của Boeing để bày tỏ sự không hài lòng trước việc thiếu kiểm soát chất lượng sản xuất và sản lượng máy bay 737 Max thấp hơn dự kiến.

Trong nhiều tháng, ông Calhoun đã hứa với các nhà đầu tư, khách hàng hàng không và công chúng rằng Boeing sẽ kiểm soát được các vấn đề về chất lượng.

Ông được bổ nhiệm vào vị trí CEO Boeing vào cuối năm 2019 và nắm quyền lãnh đạo Boeing sau khi công ty này sa thải CEO trước đó là ông Dennis Muilenburg, liên quan việc xử lý hậu quả của 2 vụ tai nạn chết người liên quan mẫu máy bay 737 Max.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.