![]() |
Trong trận đấu với Birmingham, Fabregas đã bị chấn thương đầu gối sau khi va chạm với hậu vệ Craig Gardner. Rất may, các kết quả kiểm tra sau đó đều lạc quan và Fabregas đã có thể tập luyện trở lại. HLV Arsene Wenger rất hy vọng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ kịp bình phục để thi đấu với Barcelona.
Bản thân Fabregas cũng háo hức có mặt trong trận đối đầu với đội bóng cũ nên những ngày qua, anh tích cực tham gia tập luyện. Đây không phải là lần đầu tiên Fabregas đối mặt với Barcelona. Trong trận chung kết Champions League 2006, Fabregas cũng được xếp chính trong trận Arsenal gặp Barcelona. Ngày đó, tiền vệ này vẫn còn là một chú bé bên cạnh đàn anh Gilberto Silva nhưng Fabregas đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự trong 74 phút trên sân dù khi đó Arsenal chỉ chơi với 10 người. Hai phút sau khi Fabregas rời sân nhường chỗ cho Flamini, Arsenal bị Eto’o san bằng tỷ số rồi sau đó bị thua ngược.
Fabregas hiện giờ không còn là chú bé như gần 4 năm trước. Năm 2006, Fabregas khoác áo số 15, một số áo dành cho cầu thủ dự bị còn giờ anh mang băng đội trưởng và khoác chiếc áo số 4 của Arsenal. Đó là số áo mà Patrick Vieira mặc trong thời đỉnh cao tại Arsenal.
|
Cesc Fabregas Sinh ngày: 4.5.1987 |
Một so sánh nữa để thấy sự trưởng thành của Fabregas sau 4 năm. Mùa bóng 2005-2006, Fabregas chỉ ghi 3 bàn, kiến thiết 5 bàn tại Premier League, ghi 1 bàn, kiến thiết 2 bàn tại Champions League. Còn trong mùa giải này, tiền vệ người Tây Ban Nha dù gặp phải nhiều chấn thương nhưng anh vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Arsenal tại Premier League với 15 bàn, bằng tổng số bàn mà Fabregas ghi trong 4 mùa trước đó tại Premier League. Chưa hết, Fabregas còn có 15 lần kiến thiết thành bàn cho các đồng đội lập công. Điều đó có nghĩa 40% số bàn của Arsenal tại giải Anh đều qua chân của Fabregas. Có thể thấy sự hồi sinh của Arsenal tại Premier League mùa này mang rõ dấu ấn của tiền vệ do Barcelona đào tạo. Còn tại Champions League mùa này, Fabregas cũng ghi 3 bàn và kiến thiết 3 bàn.
Năm 2003, Barca đã bán Fabregas cho Arsenal với giá 2,25 triệu bảng (700.000 bảng tiền mặt + 1,55 triệu bảng tiền nợ vụ mua Petit và Overmars). Đêm nay, Fabregas muốn chứng tỏ cho người xứ Catalan thấy họ đã bán anh với cái giá quá rẻ.
Nhật Minh

Bình luận (0)