Cha của Tomic tiếp tục bị cấm cửa

27/08/2013 03:00 GMT+7

Đến với giải Mỹ mở rộng năm nay, tay vợt trẻ triển vọng người Úc 20 tuổi Bernard Tomic (hạng 52 TG) sẽ thi đấu với Albert Ramos (Tây Ban Nha) vào đêm nay mà không có HLV, bởi ông John Tomic là cha và cũng là HLV của tay vợt này đã bị BTC cấm cửa không cho vào sân cho dù có mua vé vào.

Đến với giải Mỹ mở rộng năm nay, tay vợt trẻ triển vọng người Úc 20 tuổi Bernard Tomic (hạng 52 TG) sẽ thi đấu với Albert Ramos (Tây Ban Nha) vào đêm nay mà không có HLV, bởi ông John Tomic là cha và cũng là HLV của tay vợt này đã bị BTC cấm cửa không cho vào sân cho dù có mua vé vào.

Ông John Tomic bị buộc tội bạo hành vì tấn công người đánh tập với cậu con trai của ông là Thomas Drouet khiến anh này bị vỡ mũi, nên ATP đã cấm ông đến chỉ đạo con mình đến tháng 10 năm nay.

 Ông John Tomic (phải, đội nón)  trên khán đài tại giải Aegon Championship - d
Ông John Tomic (phải, đội nón)  trên khán đài tại giải Aegon Championship - Ảnh: Reuters

Dù ông John Tomic vẫn được quyền đi xem như khán giả, nhưng BTC giải Mỹ quyết định “noi gương” 2 giải Pháp mở rộng và Wimbledon không cho ông vào sân vì tính côn đồ này. Tay vợt Tomic đã từng lọt đến tứ kết Wimbledon năm 2011 và cũng được vào đến vòng 4 Wimbledon vừa qua.

Tâm điểm ở của vòng 1 đêm nay có những trận đáng chú ý khi hạt giống số 9 Stanislas Wawrinka gặp lão tướng Radek Stepanek (CH Czech, hạng 58 TG) và hạt giống số 15 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) cũng sẽ rất khó khăn khi đối đầu với Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 65 TG), người từng đánh bại Tipsarevic tại Rogers Cup vừa qua và chỉ chịu thua Djokovic ở vòng 3.

Minh Tân

>> Thầy cũ của Sharapova huấn luyện đội tuyển quần vợt Việt Nam
>> Hoàng Nam vô địch quần vợt trẻ châu Á
>> Quần vợt thế giới trong cơn lốc doping
>> Làng quần vợt thế giới lại 'nổi sóng' vì doping
>> Giải quần vợt Báo ngành trung ương 2013
>> Đỗ Minh Quân lấy bằng HLV quần vợt Mỹ
>> Khai mạc giải quần vợt Wimbledon: Chờ những bất ngờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.