Cha đốt con nhập viện

25/07/2012 19:25 GMT+7

(TNO) Giận con, một người cha đã đánh, đốt con đến mức phải nhập viện.

Sáng 25.7, Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) xác nhận, chiều 22.7, bệnh nhân L.V.T (13 tuổi, trú thôn Tân Ninh, xã Vĩnh Hiền, H.Vĩnh Linh) nhập viện với vết bỏng ở chân (bỏng độ 2) và nhiều vết xước, bầm tím trên mặt.

Sau 2 ngày điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu, bệnh nhân đã được chuyển qua khoa ngoại chấn thương.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Song, Trưởng công an xã Vĩnh Hiền cũng cho biết người đã đánh, đốt T. là ông Lê Văn Lương (42 tuổi, cha ruột T.).

Theo ông Song, T. là một học sinh cá biệt, nghiện game, hay bỏ học, đi bụi (trước ngày bị cha đốt T. bỏ đi 4 ngày mới về) và có hành vi trộm cắp, từng bị công an bắt vì trộm 3 chiếc xe đạp tại chợ Do, xã Vĩnh Tân… Còn ông Lương cũng là người thường xuyên “dạy con” bằng nắm đấm, cư xử không mấy hòa thuận với xóm làng.

“Cụ thể, trưa 22.7, ông Lương dùng cây đánh nhiều lần vào cơ thể và mặt của T., sau đó trói T. vào gốc cây chất rơm khô xung quanh chân T. để đốt. Dẫu biết ông Lương vì giận con hư mới làm thế nhưng cách dạy con như thế này là không thể chấp nhận, chúng tôi sẽ có biện pháp để xử lý…”, ông Song nói.

Nguyễn Phúc

>> Cha tẩm xăng đốt con lãnh án chung thân
>> Cha lãnh án chung thân vì đốt con
>> Giận quá đốt con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.