Chấm thi THPT quốc gia cụm địa phương: Mức điểm trung bình trở xuống chiếm số lượng lớn

15/07/2015 05:35 GMT+7

Đến chiều 14.7 một số cụm thi địa phương như: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình... đã hoàn tất việc chấm thi. Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, cho biết đúng như dự đoán ban đầu, kết quả thi THPT quốc gia ở cụm thi do Sở GD-ĐT Hòa Bình chủ trì năm nay thấp hơn so với các năm trước và không có điểm tuyệt đối ở bất cứ môn thi nào; có khoảng vài ba chục bài điểm liệt ở tất cả các môn.

Đến chiều 14.7 một số cụm thi địa phương như: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình... đã hoàn tất việc chấm thi. Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, cho biết đúng như dự đoán ban đầu, kết quả thi THPT quốc gia ở cụm thi do Sở GD-ĐT Hòa Bình chủ trì năm nay thấp hơn so với các năm trước và không có điểm tuyệt đối ở bất cứ môn thi nào; có khoảng vài ba chục bài điểm liệt ở tất cả các môn.

Trong đó, mức điểm từ trung bình trở xuống chiếm số lượng lớn. Nếu như các môn tự chọn có mức điểm “sáng sủa” hơn thì các môn bắt buộc điểm thấp hơn khá rõ. Môn toán có nhiều bài điểm liệt nhất, phổ điểm trung bình của môn này là từ 3 - 5 điểm, bài thi cao nhất cũng chỉ 6,75 điểm. Môn văn mức điểm phổ biến từ 4 - 6, bài cao nhất là 8,5 điểm. Môn lịch sử có hơn 30% bài thi dưới trung bình. Trong các môn tự chọn thì môn địa có mức điểm cao nhất, chủ yếu từ trung bình trở lên. Phần tự luận của môn tiếng Anh được tối đa 2 điểm nhưng phổ điểm của phần này ở tỉnh Hòa Bình chủ yếu từ 0,2 - 0,6 điểm.
Ông Nguyễn Quang Vinh cho rằng chưa ghép kết quả từ cụm thi ĐH gửi về cũng có thể nhìn thấy tỷ lệ tốt nghiệp THPT ở Hòa Bình năm nay không có nhiều biến động so với năm trước. Dù phổ điểm thấp hơn nhưng cộng cả điểm học lực lớp 12, điểm ưu tiên với học sinh miền núi, điểm học nghề… thì chỉ trừ những thí sinh bị điểm liệt và tất cả các môn đều thấp, còn lại hầu hết đều có môn nọ “gồng gánh” môn kia đủ điểm để đạt tốt nghiệp.
Đại diện Sở GD-ĐT Bắc Ninh cũng cho biết đã hoàn tất chấm thi và cung cấp thông tin: “Môn toán có nhiều điểm liệt nhất; môn địa có điểm cao nhất và không xuất hiện điểm tuyệt đối ở bất cứ môn thi nào”. Đại diện Sở GD-ĐT Bắc Ninh tỏ ra lo ngại tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay ở tỉnh này sẽ thấp hơn năm trước.
Hà Nội dù chưa chấm thi xong nhưng theo nguồn tin của Thanh Niên, môn địa cũng là môn tự chọn có điểm cao nhất đến thời điểm này. Trong số các bài thi đã có những bài được 9 điểm.
Ông Vũ Quốc Lịch, giáo viên môn địa, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho biết nhìn đề thi môn địa đã biết điểm thi sẽ rất cao. Trong đó câu 2 kiểm tra kỹ năng khai thác Atlas là câu hỏi không thể dễ hơn khi đề chỉ rõ các trang Atlas mà thí sinh cần tìm. Câu 3, bài tập vẽ biểu đồ cũng đơn giản, thí sinh cũng không cần phải mất thời gian xử lý số liệu khi vẽ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.