Champions League: Cơ hội nào cho các đội bóng Anh?

24/02/2023 11:54 GMT+7

4 đại diện của bóng đá Anh gồm Man.City, Chelsea, Tottenham và Liverpool đều chơi không tốt ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Trong khi Man.City có trận hòa (thực tế gây thất vọng không khác một trận thua) trước RB Leipzig, thì cả Chelsea, Liverpool và Tottenham đều thua. 3 đội bại trận theo những cách khác nhau, nhưng đều cho thấy bộ mặt ảm đạm của họ tại Champions League

Liverpool thua đậm 2-5 trước Real Madrid dù sớm dẫn 2-0 sau 14 phút. Cựu hậu vệ Jamie Carragher dùng từ "điên rồ" để nói về thất bại của đội bóng cũ, còn HLV Jurgen Klopp nói bàn thua thứ hai, xuất phát từ sai lầm của thủ môn Alisson Becker, là một trò hề. "Cặp đấu này đã an bài, HLV Carlo Ancelotti dường như nghĩ vậy và tôi cũng thế. Liverpool phải ghi ít nhất 3 bàn, đó là nhiệm vụ quá khó", HLV Klopp nói.

Cơ hội nào cho các đội bóng Anh? - Ảnh 1.

Man.City (trái) là đội bóng hiếm hoi của Ngoại hạng Anh sáng cửa đi tiếp ở Champions League

Reuters

Sau thất bại trước Real Madrid ở chung kết Champions League mùa trước, HLV Klopp tự tin nói CĐV Liverpool hãy đặt sẵn chỗ ở Istanbul (nơi tổ chức chung kết Champions League mùa này). Tuy nhiên, HLV người Đức có lẽ không ngờ Liverpool lại sa sút chóng mặt. "Lữ đoàn đỏ" chia tay Sadio Mane, trong khi dàn tân binh thay thế như Cody Gakpo hay Darwin Nunez đều gây thất vọng.

Trước khi thua tan nát trước Real Madrid, Liverpool đã bị loại khỏi các giải cúp quốc nội và hết hy vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tức là thất bại của Liverpool hoàn toàn hợp lý với phong độ hiện tại cùng sự thoái trào được dự báo trước, nhưng HLV Klopp cùng học trò không ngăn chặn nổi.

Không rơi vào hoàn cảnh khó khăn như Liverpool, cả Chelsea và Tottenham đều còn cơ hội ngược dòng. Chelsea đã chi hơn 600 triệu euro mua cầu thủ, nhưng việc thu nạp tới 16 tân binh đã gây nên sự hỗn loạn cho HLV Graham Potter. Chelsea dồn ép Dortmund ở trận lượt đi, nhưng thua 0-1 bởi tình huống phòng ngự thiếu quyết đoán. Ông Potter đã dùng mọi tân binh có thể, tuy nhiên, tạo ra lối chơi tương xứng với những miếng ghép rời rạc hiện có là nhiệm vụ bất khả thi.

Chelsea vẫn có cơ thắng bởi cách biệt chỉ là 1 bàn, nhưng vấn đề của họ trước tiên là phải thắng chính mình. Lần gần nhất Chelsea ngược dòng sau khi thua trận lượt đi là cách đây 9 năm. Đội chủ sân Stamford Bridge đang đánh mất thói quen vượt qua nghịch cảnh, để rồi chìm trong hỗn loạn do chính họ tạo ra. Đó mới là rào cản lớn nhất, còn nguy hiểm hơn cả đối thủ Dortmund.

Tottenham cũng cần vực dậy để thắng AC Milan. Tuy nhiên, các đội bóng do HLV Antonio Conte dẫn dắt thường chơi không tốt ở Champions League. Khác với một Liverpool rệu rã hay Chelsea hỗn loạn, rào cản của Tottenham ở Champions League là bản lĩnh. Lợi thế cho Tottenham là AC Milan cũng không trội hơn "Gà trống" ở phương diện này. Do đó trận lượt về sẽ diễn ra cởi mở và khó đoán.

Cửa thắng rộng nhất trong 4 đội Anh ở Champions League là Man.City. Lần gần nhất gặp Leipzig trên sân nhà, đội bóng của HLV Pep Guardiola thắng 6-3. Nhưng cũng khó cho một đội bóng chưa từng vô địch Champions League như Man.City (dù luôn được đánh giá là ứng viên hàng đầu).

Các CLB Anh đã góp mặt ít nhất 1 đại diện ở 4 trong số 5 trận chung kết Champions League gần nhất, trong đó có 2 trận chung kết toàn Anh, song mùa này có thể là ngoại lệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.