Champions League: HLV Solskjaer được dịp lên giọng sau cuộc ngược dòng của M.U trước Atalanta

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/10/2021 10:58 GMT+7

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ca ngợi tác động của Cristiano Ronaldo giúp M.U ngược dòng đánh bại Atalanta 3-2 ở bảng F Champions League diễn ra rạng sáng nay (21.10, giờ VN).

Solskjaer và M.U là chủ đề được bàn tán nhiều trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Atalanta ở lượt trận thứ 3 bảng F sau thất bại trước Leicester cuối tuần trước. M.U đã phải đối mặt với trận thua thứ 5 trong 8 trận khi Mario Pasalic và Merih Demiral trừng phạt hàng phòng ngự lỏng lẻo đội chủ nhà để giúp Atalanta dẫn trước 2 bàn, dẫn đến tiếng la ó của một số CĐV nhà tại Old Trafford trong hiệp 1.

HLV Solskjaer tạm thoát nguy cơ bị sa thải sớm

afp

Nhưng đội bóng của Solskjaer đã cho thấy khả năng chống trả của họ một lần nữa, với Marcus Rashford và Harry Maguire lập công, sau đó Ronaldo đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho M.U trong hiệp 2.

Ronaldo giữ ghế cho Solskjaer ở Manchester United bất chấp dư luận cho rằng CR7 'phá đội'

Khi được hỏi về những sai sót trong hiệp 1 và màn lội ngược dòng ấn tượng sau đó, Solskjaer nói: “Đó là bóng đá. Hiệp 1, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt nhưng chúng tôi dứt điểm chưa chính xác. Họ có 2 cơ hội và trong hai khoảnh khắc đó, chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn dễ dàng. Sau đó, trong hiệp 2, thủ môn David (De Gea) thực hiện 2 pha cứu thua tuyệt vời. Sự khác biệt trong các màn trình diễn không quá lớn giữa 2 hiệp mà chỉ khác ở chất lượng của những pha dứt điểm mà chúng tôi đã có”.

Ronaldo (phải) tiếp tục là người hùng của M.U ở Champions League

afp

Trên thực tế, dù có được chiến thắng nhưng Solskjaer vẫn phải đối mặt với những viễn cảnh u ám phía trước khi hàng thủ đang bộc lộ nhiều điểm yếu. Đây đã là lần thứ 19 trong 20 trận “Quỷ đỏ” không giữ sạch lưới, nhưng bàn thắng của Ronaldo một lần nữa giúp M.U thoát cảnh bị chỉ trích ở Champions League. CR7 cũng là người hùng trong trận thắng Villarreal 2-1 ở lượt trận thứ 2.

HLV Solskjaer tỏ ra phấn khích với màn trình diễn của người đồng đội cũ: "Tôi thực sự hài lòng với cách anh ấy dẫn dắt đội hình. Với tư cách là tiền đạo trung tâm, chúng tôi yêu cầu anh ấy điều hành các kênh, di chuyển nhiều hơn. Anh ấy đã làm mọi thứ mà một tiền đạo trung tâm nên làm. Nếu bất cứ ai muốn chỉ trích anh ấy về tốc độ làm việc hoặc thái độ, chỉ cần xem trận đấu này. Hãy quan sát cách anh ấy chạy. Và tất nhiên bàn thắng là thứ mà anh ấy làm tốt nhất”.

Chiến thắng mướt mồ hôi trước Atalanta giúp M.U (6 điểm) vượt lên ngôi đầu, một vị trí tốt để hướng đến đoạt vé đi tiếp ở bảng F trong 3 trận còn lại. Solskjaer cũng ca ngợi chiến thắng lội ngược dòng là "khủng" bằng tinh thần tập thể trong bối cảnh khó khăn.

Hàng thủ của M.U (áo đỏ) lại mắc nhiều lỗi

afp

"Tôi đã nói nếu bạn giành chiến thắng trong các trận đấu trên sân nhà và có kết quả tốt trên sân khách, bạn sẽ có một cơ hội tốt để vượt qua vòng bảng. Đêm nay là một kết quả tuyệt vời cho M.U. Chúng tôi đã khởi đầu chậm chạp với trận đấu với Young Boys và thành thật mà nói, chiếc thẻ đỏ ở trận đấu đó đã thay đổi mọi thứ nên thật đáng thất vọng. Chúng tôi đã chơi không tốt trước Villarreal, nhưng đã giành được 3 điểm và chiến thắng và tôi nghĩ đêm nay là một đêm đặc biệt về sự đồng hành, tinh thần, sự chiến đấu mà chúng tôi đã thể hiện trong hiệp 2 để tiếp tục thúc đẩy hướng đến mục tiêu”, HLV Solskjaer nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.