'Chân chuyền' số 1 HAGL lỡ hẹn SEA Games 28

24/04/2015 17:26 GMT+7

(TNO) Tiền vệ Lương Xuân Trường của HAGL gần như chắc chắn không thể có mặt trong thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore, do chấn thương vẫn chưa bình phục.

(TNO) Tiền vệ Lương Xuân Trường của HAGL gần như chắc chắn không thể có mặt trong thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore, do chấn thương vẫn chưa bình phục.
Tiền vệ Lương Xuân Trường (phải) từng phải sớm chia tay U.23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016 cũng do chấn thương - Ảnh: Minh Tú
Trước đó, tiền vệ Lương Xuân Trường đã phải sớm chia tay U.23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016. Các bác sĩ của Trung tâm huấn luyện quốc gia I (Nhổn, Hà Nội) xác định tiền vệ này bị đa chấn thương ở vùng xương chậu gồm điểm bám gân cơ khép, gân cơ thẳng bụng và suy giảm chức năng của khớp cùng xương chậu vùng trái.
Đội trưởng HAGL đã có thời gian điều trị tại Nhổn và chấn thương của anh cũng đã tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại quá trình bình phục lại không như dự kiến.  
Theo bác sĩ tại Nhổn cho biết, Xuân Trường phải mất khoảng 1 tháng nữa mới có thể tập luyện với cường độ cao và điều này khiến cho đội trưởng của HAGL khó góp mặt cùng đội tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 28. Cũng cần nói thêm, môn Bóng đá SEA Games 28 sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore, Jalan Besar và Bishan từ ngày 29.5 đến 15.6.2015.  
Việc Xuân Trường không thể góp mặt cùng đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ là một sự đáng tiếc lớn, bởi anh được xem là một trong những "chân chuyền" hay nhất của lứa cầu thủ trẻ hiện tại.
Trước đó, hậu vệ cánh Trần Phước Thọ đã là cầu thủ đầu tiên nằm trong danh sách triệu tập lên tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 28 phải nói lời chia tay sớm. 

Mới đây, cầu thủ của Đồng Tâm Long An này đã phải lên bàn mổ để chữa trị dứt điểm chấn thương và được cho là phải mất 1 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Phước Thọ sẽ lỡ hẹn với SEA Games 28.
Việc thiếu vằng nhiều cầu thủ do chấn thương nên HLV Miura cũng đã lên danh sách những cầu thủ sẽ được gọi bổ sung cho tuyển U.23 Việt Nam như Phi Sơn (SLNA), Ngọc Thịnh (Hải Phòng) và mới đây nhất là Êban (SHB.Đà Nẵng) và Anh Hùng (Hải Phòng) đã lọt vào tầm ngắm của nhà cầm quân người Nhật Bản. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.