Nghe bác sĩ thông báo bệnh có thể tiến triển âm thầm khiến anh D. ra đi bất cứ lúc nào, mẹ anh lặng người nhìn con trai, còn bố anh ngồi cạnh bật khóc. "Trước giờ tôi luôn khỏe mạnh, leo nhanh 3 lầu mới thấy hơi mệt nên chưa từng nghĩ mình có bệnh tim", chàng trai 24 tuổi chia sẻ.
Bệnh chồng bệnh
Theo thông tin từ gia đình, giữa năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, D. đột nhiên bị sưng chân. Nghĩ bệnh nhẹ, anh nhờ người mua thuốc uống cho hết nhức. Nhưng sau đó chân lại sưng tiếp. Năm 2022, D. đến khám tại một bệnh viện ở TP.HCM, kết quả cho thấy anh bị bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn, viêm đa cơ tự miễn. "Bệnh viêm đa cơ gây ra những cơn đau dữ dội như thể xương bị gãy thế mà giúp tôi phát hiện bệnh tim", anh D. nói.
Cơ tim phì đại tắc nghẽn là tình trạng vách liên thất dày lên bất thường, có tắc nghẽn đường ra thất trái, làm giảm lưu lượng máu qua tim. Bệnh thường gây ra các triệu chứng như khó thở, đau ngực, rối loạn nhịp, ngất. Ở một số người, bệnh cơ tim phì đại không biểu hiện triệu chứng từ sớm, và anh D. thuộc trường hợp này.
Theo lời bác sĩ, bệnh cơ tim phì đại không có phương pháp điều trị triệt để, trong khi đó sức khỏe vẫn bình thường, D. xem như sống chung với "cục thịt thừa trong tim" giống từ trước đến nay, uống thuốc theo chỉ định. Còn những cơn đau nhức do bệnh viêm đa cơ tự miễn gây ra cứ xuất hiện mỗi 2 tuần hoặc một tháng, khiến mọi sinh hoạt của anh phải cần người thân hỗ trợ.
Bệnh chồng bệnh, bố mẹ không cho D. làm việc nặng nữa, cố gắng tìm mọi cách chữa bệnh cho con. Anh cũng từ bỏ những môn thể thao yêu thích, vừa học lên thạc sĩ ngành marketing vừa làm thêm để quên những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Anh D. cảm ơn Giáo sư Võ Thành Nhân và ê kíp bác sĩ chữa trị cho anh trước khi xuất viện
Ảnh: N.Châu
Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn mang đột biến gien, cả gia đình tầm soát
Tình cờ đọc được bài báo nghiên cứu về bệnh cơ tim phì đại của tiến sĩ - bác sĩ Trần Vũ Minh Thư, Trưởng đơn vị Bệnh cơ tim, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, gia đình quyết định đưa D. đi khám vào đầu năm 2025.
Kết quả siêu âm tim, phân tích gien và các xét nghiệm khác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ghi nhận thành tim của anh D. rất dày, vị trí dày nhất ở vách liên thất khoảng 33 mm (trong khi bình thường là 9-10 mm), có tắc nghẽn trong buồng tim, chênh áp tối đa qua vùng tâm thất trái 60 mmHg, cơ tim xơ hóa nặng, nhịp tim 35-108 lần/phút. Bác sĩ Thư chẩn đoán D. bị bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn mang đột biến gien.
"Bệnh nhân trẻ tuổi, không đau ngực, không khó thở, chưa bị ngất hay có đợt rối loạn nhịp nào nhưng tiền sử gia đình và các chỉ số sức khỏe cho thấy nguy cơ đột tử cao", bác sĩ Thư đánh giá, và nói thêm rằng người bệnh có thể đột tử vào ban đêm trong khi ngủ, khó phát hiện, cấp cứu kịp thời.
Bệnh có yếu tố di truyền, do đó bố và em trai D. tầm soát sức khỏe theo lời khuyên của bác sĩ. Kết quả, em trai bình thường, còn bố cũng bị bệnh cơ tim phì đại. Tuy nhiên, tình trạng của D. nặng hơn, bác sĩ Thư chỉ định đặt máy phá rung cấy để phòng nguy cơ đột tử càng sớm càng tốt, kết hợp uống thuốc giảm triệu chứng tắc nghẽn và tần số tim.
Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch can thiệp, cùng ê kíp tiến hành đặt máy phá rung (ICD) cho anh D. Đây là một loại máy phá rung được cấy vào cơ thể để tạo cú sốc điện khi phát hiện tim đập bất thường, nhằm thiết lập lại nhịp tim, ngăn ngừa tình trạng ngưng tim đột ngột. Máy cũng ghi lại thông tin về nhịp tim, số lần phát xung để phá rung, giúp bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của người bệnh. Thiết bị có kích thước tương đương một chiếc đồng hồ bỏ túi, với một dây điện cực nối máy vào tim phải...
Thủ thuật kéo dài khoảng một giờ, các bác sĩ theo dõi điện tâm đồ và các thông số hoạt động của máy để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Anh D. xuất viện sau 2 ngày, tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.
Bác sĩ Thư cho biết, phần lớn người mắc bệnh cơ tim phì đại do các đột biến gien di truyền. Do đó khi một người bị bệnh, bác sĩ khuyến cáo tất cả thành viên còn lại trong gia đình nên thực hiện xét nghiệm và kiểm tra gien để tìm gien đột biến gây bệnh.
Tùy vào tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ lên phác đồ điều trị phù hợp như sử dụng thuốc, điều chỉnh lối sống phù hợp, can thiệp bằng các phương pháp như đặt máy phá rung và máy tạo nhịp dưới da, đốt cồn vách liên thất, hoặc phẫu thuật cắt vách liên thất. Trường hợp bệnh nhân cơ tim phì đại bị suy tim nặng, không đáp ứng với các phương pháp điều trị trên sẽ cần ghép tim.
Bình luận (0)