Lăng kính bạn đọc:

Chặn đứng hành vi nguy hiểm trên cao tốc

Đ.Huân
(tổng hợp)
11/05/2023 06:05 GMT+7

Nhiều ý kiến lên án việc điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc và đề nghị pháp luật mạnh tay hơn để chấm dứt hành vi nguy hiểm này.

Như Thanh Niên thông tin, hôm 5.5, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản, tạm giữ xe tải BS 60C - 542.91 cùng giấy phép lái xe của tài xế N.T.D (52 tuổi, ngụ Đồng Nai), để xử lý về hành vi điều khiển phương tiện lưu thông ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Chặn đứng hành vi nguy hiểm trên cao tốc - Ảnh 1.

Xe bán tải BS 86C-143.35 lưu thông ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

CẮT TỪ CLIP

Theo xác minh của cơ quan chức năng, chiều 3.5, chiếc xe tải nói trên chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng đi Đồng Nai), qua địa phận xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Hành vi chạy ngược chiều của xe tải này được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại. Theo đó, chiếc xe tải chạy ngược chiều với tốc độ cao sát dải phân cách của đường cao tốc. Nhiều phương tiện chạy theo hướng ngược lại phải đánh lái để tránh xảy ra va chạm. Trong biên bản vi phạm, tài xế N.T.D đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 4.5, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, lập biên bản tạm giữ xe bán tải BKS 86C - 143.35 chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào chiều 3.5. Theo thiếu tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, với hành vi lưu thông ngược chiều trên cao tốc, người vi phạm bị xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng.

"Đi như thế khác gì giết người"

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc lên án hành vi thiếu ý thức của một số tài xế điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn liên lụy nhiều người tham gia giao thông khác. 

"Hành vi gây nguy hiểm tới tính mạng nhiều người nhưng vẫn thường xuyên xảy ra ở các tuyến cao tốc trên cả nước. Tại sao? Với những người ý thức kém khi tham gia giao thông như thế này thì tốt nhất tước bằng vĩnh viễn, nếu không sẽ gây họa cho người khác", BĐ Thanh Mai lên án.

Chặn đứng hành vi nguy hiểm trên cao tốc - Ảnh 2.

Xe tải BS 60C-542.91 bị CSGT tạm giữ để xử phạt vi phạm hành chính

CSGT cung cấp

Tương tự, BĐ Đức Thành ý kiến: "Hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc không khác gì giết người, nên đưa thêm vào luật phải xử lý hình sự, phạt tù, treo bằng vĩnh viễn mới răn đe được".

"Chạy xe kiểu này không khéo lại gây họa cho người khác. Mức phạt quá nhẹ, cần xử lý hình sự vì đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội nhưng chưa thành", BĐ Mỹ Nguyễn thẳng thắn.

BĐ Trúc Phương viết: "Đi như thế khác gì giết người. Hành vi xem thường pháp luật, xem thường tính mạng của những người tham gia giao thông khác. Nếu chúng ta không có chế tài đủ mạnh thì trong tương lai những hành vi này sẽ còn tái diễn".

Nên xử lý hình sự, tước bằng lái vĩnh viễn

Nhiều ý kiến cho rằng với mức xử phạt như hiện nay chưa đủ để răn đe hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc. "Vài hôm thì báo đài lại đăng tin có trường hợp chạy ngược chiều trên cao tốc. Đã đến lúc chúng ta phải có chế tài thật nghiêm khắc để chặn đứng hành vi nguy hiểm này. Theo tôi ngoài phạt tiền thì cần phải tước giấy phép lái xe vĩnh viễn đối với hành vi điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên cao tốc", BĐ Pham Vinh đề nghị.

Cùng quan điểm, BĐ Thiện Quý cho rằng đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, nếu xảy ra tai nạn thì hậu quả rất thảm khốc. "Các cơ quan chức năng cần sửa luật theo chiều hướng nâng cao mức xử phạt đối với hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc thì mới có thể ngăn ngừa được thảm họa giao thông từ những hành vi thiếu ý thức như thế này. Cần xử lý hình sự hành vi này mới đủ sức răn đe", BĐ này góp ý thêm.

"Đã thiếu ý thức thì không có bằng vẫn tìm mọi cách để lén lút điều khiển xe như thường. Vì vậy để triệt tiêu những ẩn họa giao thông như thế này thì chỉ có xử lý hình sự. Pháp luật phải mạnh tay để lập lại trật tự an toàn giao thông nói chung, trên đường cao tốc nói riêng", BĐ Hoàng Quân ý kiến.

"Cực kỳ thiếu ý thức, xem thường mạng sống người khác. Đây là hành vi cố ý và sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc nếu xảy ra va chạm. Cần xử lý hình sự mới đủ sức răn đe", BĐ Trần Quang đề nghị.

* Ngồi sau vô lăng, có giấy phép lái xe nhưng đi ngược chiều trên cao tốc rồi đổ thừa "không biết đường". Một lý do "hài không cười nổi". Cần phạt nặng mới có tính răn đe.

Lệ Đá

* Đã có rất nhiều vụ điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc. Có lẽ mức xử phạt chưa đủ đô nên tình trạng thiếu ý thức, xem thường pháp luật vẫn diễn ra. Ngoài việc lên án của cộng đồng thì rất mong cơ quan chức năng sửa luật xử phạt theo chiều hướng tăng nặng.

Quang Thanh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.