Chân sút nào có hiệu quả ghi bàn tốt nhất ở mùa giải 2020?

18/08/2020 10:49 GMT+7

Mùa giải 2020 đang phải tạm dừng bởi dịch bệnh Covid-19 . Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua của mùa giải năm nay và cùng đi tìm chân sút hiệu quả nhất tính đến thời điểm này.

 
Sau 11 vòng đấu, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của V-League 2020 là Pedro Paulo. Chân sút người Brazil này đã có tổng cộng 7 pha lập công ở V-League 2020, trong đó đáng chú ý nhất là cú hat-trick vào lưới đội bóng Quảng Nam ở vòng đấu thứ 11. Tuy nhiên Pedro Paulo lại chưa phải là chân sút hiệu quả nhất của mùa giải 2020 mà đang phải “nhường” vị trí số 1 cho tiền đạo Jeremie Lynch.
Chân sút người Jamaica này tuy mới ghi được 4 bàn ở V-League nhưng có thêm 1 bàn ở Cúp quốc gia và 3 bàn ở AFC Cup. Tổng cộng Jeremie Lynch đã có 8 pha lập công ở mùa giải năm nay cho CLB Than Quảng Ninh tính trên mọi đấu trường, nhiều hơn Pedro Paulo 1 bàn.
Đáng mừng là tiền đạo Công Phượng của chúng ta cũng đang sánh ngang thành tích ghi bàn của tiền đạo người Brazil. Ở V-League, tiền đạo quê Đô Lương là 1 trong 2 chân sút nội ghi được nhiều bàn nhất: 4 bàn (cùng với Phan Văn Long của SHB.Đà Nẵng). Cộng thêm 1 bàn ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia (vào lưới CLB Hà Nội) và 2 bàn ở AFC Cup (vào lưới Hougang United và Yangon United), Công Phượng đã có 7 lần được ăn mừng bàn thắng ở mùa giải năm nay - một thành tích đầy ấn tượng.

Pedro Paulo của Sài Gòn FC

Xếp sau Pedro Paulo và Công Phượng là 4 tiền đạo đã ghi được 6 bàn. Đó là Rimario của Hà Nội (cả 6 bàn đều ở V-League), Rafaelson của Nam Định (3 bàn ở V-League và 3 bàn ở Cúp quốc gia), Balde - tiền đạo vừa chia tay TPHCM (3 bàn ở V-League và 3 bàn ở AFC Cup) và Fagan – tiền đạo vừa chuyển tới Hải Phòng từ Than Quảng Ninh (5 bàn ở V-League, 1 bàn ở Cúp quốc gia).
Trong danh sách những cầu thủ ghi được 5 bàn, bên cạnh các ngoại binh, người ta thấy có sự xuất hiện của 1 cầu thủ nội. Đó là “siêu dự bị” của CLB TPHCM - tiền đạo Xuân Nam. Chân sút sinh năm 1994 này đã ghi được 3 bàn ở V-League và 2 bàn ở AFC Cup năm nay.
Vì thế việc cả Công Phượng lẫn Xuân Nam đều được HLV Park Hang-seo đưa vào danh sách 36 cầu thủ được triệu tập trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong tháng 8 (cuối cùng bị hủy vào phút chót) có thể coi là phần thưởng xứng đáng cho các tiền đạo này trong giai đoạn đã qua của mùa giải năm nay.

Công Phượng của TP.HCM

Khả Hòa

 Có 3 cầu thủ nội đã ghi được 4 bàn ở mùa giải 2020 (3 bàn ở V-League, 1 bàn ở Cúp quốc gia) bao gồm hậu vệ Hồ Tấn Tài (Bình Dương), tiền đạo Hồ Tuấn Tài (Sông Lam Nghệ An), tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng).
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.