Chân sút số 1 của U.23 Malaysia hứa sẽ không ‘cóng chân’ ở VCK U.23 châu Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/05/2022 15:03 GMT+7

Tiền đạo trẻ Luqman Hakim Shamsudin quyết tâm cải thiện kỹ thuật dứt điểm của mình để giúp tuyển U.23 Malaysia tại VCK U.23 châu Á 2022 tại Uzbekistan vào đầu tháng tới.

Theo tờ BH, tờ BH Online, ngôi sao 20 tuổi cho biết không dễ để anh thừa nhận thất bại và sẽ tiếp tục cải thiện phong độ tốt nhất tại VCK U.23 châu Á sắp tới và sẵn sàng chấp nhận bất kỳ lời chỉ trích hay cáo buộc nào từ người hâm mộ nước nhà.

Tiền đạo Luqman Hakim Shamsudin (trái) quyết tâm cải thiện kỹ thuật dứt điểm của mình để giúp tuyển U.23 Malaysia tại VCK U.23 châu Á 2022

ĐỘC LẬP

“Tôi sẽ cố gắng cải thiện về mặt kỹ thuật dứt điểm vẫn cần phải cải thiện vì tôi chắc chắn rằng ai cũng có điểm yếu của riêng mình. Vẫn còn rất nhiều điều phải học để trở thành một cầu thủ chất lượng, vì vậy, tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá nước nhà để tiếp tục cải thiện", Luqman nói với các phóng viên.

Trước đó, hôm 23.5, Luqman và Hadi Fayyadh Abdul Razak, những người vào sân thay người trong hiệp 2 trận tranh HCĐ SEA Games 31, là 2 cầu thủ sút hỏng quả phạt đền khiến tuyển U.23 Malaysia thua U.23 Indonesia và ra về trắng tay.

Luqman Hakim, người đang khoác áo CLB KV Kortrijk thuộc giải hàng đầu Bỉ, cho biết anh tin tưởng rằng tất cả đồng đội sẽ có thể thích nghi dù phải đối mặt với điều kiện thời tiết lạnh hơn tại Uzbekistan vì họ đã thi đấu ở vòng loại U.23 châu Á tại Mông Cổ hồi năm ngoái.

Tuyển U.23 Malaysia (trái) sẽ tái đấu với Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2022

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội trưởng tuyển U.23 Malaysia Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi tự tin rằng các đồng đội của anh sẽ nỗ lực hết sức và mong đợi sự ủng hộ tiếp tục từ người hâm mộ bóng đá địa phương. "Tôi nghĩ cho đến thời điểm này, các cầu thủ đang ở trạng thái tốt vì HLV cho 1 ngày nghỉ để dành thời gian cho gia đình. Đó là một trong những động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hết mình", anh nói.

Trước đó, HLV tuyển U.23 Malaysia Brad Maloney tin tưởng vào khả năng tạo nên thành công của các học trò tại VCK U.23 châu Á sắp tới. Nhà cầm quân người Úc cho biết kinh nghiệm trải qua các trận đấu tại SEA Games vừa qua là rất hữu ích trước những thách thức lớn hơn tại Uzbekistan và tin rằng sự nhiệt huyết của các cầu thủ sẽ giúp đội đạt được thành tích.

HLV Maloney tự tin U.23 Malaysia sẽ thành công ở VCK U.23 châu Á

ĐỘC LẬP

Tuyển U.23 Malaysia phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn tại VCK U.23 châu Á lần này khi được xếp ở bảng C cùng với đương kim vô địch Hàn Quốc, á quân năm 2018 Việt Nam và Thái Lan. Trước đó tại SEA Games 31, dù đánh bại U.23 Thái Lan ở vòng bảng nhưng đội bóng của HLV Maloney đã thua U.23 Việt Nam ở bán kết với tỷ số 0-1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.