Chân Tử Đan và Ngô Kinh làm hòa sau 16 năm 'cạch mặt'

02/03/2021 20:43 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc cho biết Thành Long là người đứng ra làm cầu nối cho Chân Tử Đan và Ngô Kinh nhưng rất lâu sau đó, hai ngôi sao võ thuật hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ mới bỏ qua ân oán hơn 15 năm.

Ngày 27.2, Sina đưa tin Chân Tử Đan và Ngô Kinh ăn tối cùng nhau. Diễn viên kiêm đạo diễn Chiến lang 2 đăng tải video vui vẻ bên đàn anh lên trang Weibo cá nhân. Trong đó, hai nam diễn viên nổi tiếng khoác vai nhau, cụng ly rượu mừng và lắc lư cơ thể trên nền nhạc ca khúc Dragostea Din Tei. Sao phim Diệp Vấn sau đó cũng chia sẻ lại đoạn video trên với dòng chú thích: "Đan, Kinh song ca". Dưới phần bình luận, Ngô Kinh hài hước đáp lời: "Ca hát thật đáng sợ anh nhỉ?".

Hai ngôi sao võ thuật vui vẻ ăn tối bên nhau.

Ảnh: Weibo NV

Trước đó tại sự kiện Gala Xuân mừng năm mới 2021 của nhà đài CCTV, bộ đôi ngôi sao võ thuật hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ cũng khiến khán giả thích thú khi biểu diễn màn giao đấu võ thuật trên sân khấu. Chân Tử Đan sau đó đã nở nụ cười thân thiện với đàn em. Động thái của nam diễn viên thu hút sự chú ý của báo chí xứ Trung. Trang Sina sau đó đã gọi đây là "màn hội ngộ thế kỷ". Sau tiết mục, Thành Long cùng chụp hình với hai đàn em. Nhiều khán giả nói đùa rằng Thành Long tới để "can" Chân Tử Đan và Ngô Kinh.
Chân Tử Đan và Ngô Kinh thân thiết sau khi hàn gắn mối quan hệ

Chân Tử Đan và Ngô Kinh trong Sát phá lang (2005).

Ảnh: chụp màn hình

Trên mạng xã hội Weibo, khán giả thích thú khi chứng kiến Chân Tử Đan và Ngô Kinh hàn gắn mối quan hệ. Động thái đi ăn tối và đăng tải video cho thấy cả hai đã giảng hòa, bỏ qua mọi hiềm khích trong quá khứ để trở lại làm đồng nghiệp tốt của nhau. "Tại sao hai người lại dễ thương thế?", "Thật vui khi thấy Chân Tử Đan và Ngô Kinh hòa thuận", "Mong sẽ có thêm một màn hợp tác trong tương lai", "Thật tuyệt vời!"... là những bình luận của cư dân mạng.
Mối bất hòa giữa hai ngôi sao võ thuật này nổ ra ra trên phim trường Sát phá lang (2005). Một nguồn tin tiết lộ trên Ifeng, lúc đó Chân Tử Đan đã diễn sai động tác làm Ngô Kinh bị thương trong một cảnh quay giao chiến. Tuy nhiên không biết do vô tình hay cố ý, ngôi sao gốc Hồng Kông liên tục dùng cây côn đánh trúng phần cổ tay của đàn em với lực đánh rất mạnh. Người này còn cho biết thêm Ngô Kinh bị gãy bốn xương sườn trong quá trình bấm máy phim này. Tại buổi họp báo ra mắt phim ở Mỹ hồi năm 2005, Chân Tử Đan dùng nhiều lời lẽ mỉa mai bạn diễn chỉ là hạng diễn viên vô danh. Về phần mình, Ngô Kinh cũng không chịu thua, thẳng thắn "phản pháo" đàn anh ngay tại sự kiện.
Khi Chiến lang 2 đạt được thành công về mặt doanh thu năm 2017, Chân Tử Đan cũng gây xôn xao khi phát biểu: "Bản thân luôn đặt gia đình lên hàng đầu, không bao giờ hi sinh thời gian bên gia đình để đổi lấy thành tích trong công việc". Câu nói của Chân Tử Đan đã khiến cư dân mạng cảm thấy bất bình, bởi trước đó Ngô Kinh từng tiết lộ anh thế chấp căn nhà 80 triệu nhân dân tệ để lấy kinh phí đầu tư Chiến lang 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.