Chẳng may thua U.23 Myanmar, Việt Nam vẫn dự U.23 châu Á 2022 nếu...

01/11/2021 12:22 GMT+7

Đội U.23 Việt Nam vẫn sẽ dự vòng chung kết U.23 châu Á 2022 ngay cả trong trường hợp thua U.23 Myanmar với cách biệt 1 bàn nhưng phải ghi được từ 3 bàn trở lên.

Theo điều lệ vòng loại U.23 châu Á 2022, đội nhất mỗi bảng sẽ có vé trực tiếp dự vòng chung kết U.23 châu Á 2022 vào tháng 6 năm sau tại Uzbekistan. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ lấy thêm 4 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất để trao vé dự giải U.23 châu Á 2022.

U.23 Việt Nam tại Kyrgyzstan

VFF

Thầy Park chỉnh sửa động tác cho học trò

VFF

Đến thời điểm này, đội U.23 Indonesia là đội nhì bảng G không được xếp vào diện phân hạng các đội nhì để tìm ra 4 đội tốt nhất dự VCK U.23 châu Á 2022. 7 trong tổng số 9 bảng đấu của vòng loại U.23 châu Á 2022 đã ngã ngũ và xác định được thành tích của các đội nhì bảng cho đến hiện tại.

Việt Nam sáng cửa thế nào để giành vé vào VCK U.23 châu Á 2022?

Theo đó, 4 đội nhì gồm U.23 Campuchia (bảng K), U.23 Syria (bảng A), U.23 Ấn Độ (bảng E), U.23 Singapore (bảng H) đã bị loại. 2 đội nhì gồm U.23 Thái Lan (bảng J), U.23 Turkmenistan (bảng F) chắc chắn đi tiếp.

Hai tấm vé còn lại dành cho với 2 đội nhì tiếp theo có thành tích tốt nhất sẽ cuộc cạnh tranh của các đội nhì bảng sau: bảng I (U.23 Việt Nam/U.23 Myanmar), bảng B (U.23 Tajikistan có 3 điểm cùng hiệu số 3/3, số bàn thắng: 3, số bàn thua: 3) và bảng C (U.23 Bahrain với 3 điểm, cùng số bàn thắng 3, số bàn thua 3).

U.23 Việt Nam hướng tới trận thắng U.23 Myanmar vào ngày 2.11

VFF

Căn cứ tình hình các đội bám đuổi và cạnh tranh 2 tấm vé dành cho 2 đội nhì xuất sắc còn lại đi tiếp, U.23 Việt Nam chỉ cần hoà U.23 Myanmar ở trận đấu ngày 2.11 tới, thì bất kể việc có thắng hay thua họ ở loạt đá luân lưu phân định ngôi nhất, nhì bảng chung cuộc, U.23 Việt Nam chắc chắn vẫn có 4 điểm. Điều đó đồng nghĩa, U.23 Việt Nam cùng hiệu số +1. Thành tích này đủ để thầy trò Park Hang-seo xếp vị trí thứ 2 trong 9 đội nhì bảng, qua đó giành vé dự VCK U.23 châu Á 2022. Tất nhiên, trường hợp lý tưởng nhất, U.23 Việt Nam thắng U.23 Myanmar trong 90 phút chính thức thì nghiễm nhiên, chúng ta có ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối và đảm bảo giành vé trực tiếp dự VCK U.23 châu Á lần thứ 4 liên tiếp.

Có một chi tiết đáng chú ý, dựa trên thành tích các đội nhì hiện nay, U.23 Việt Nam ngay cả khi thua U.23 Myanmar vẫn sẽ đi tiếp. Nhưng trường hợp này chỉ xảy ra khi U.23 Việt Nam thua cách biệt 1 bàn trước U.23 Myanmar và ghi được 3 bàn trở lên. Ví dụ, U.23 Việt Nam thua 3-4 trước U.23 Myanmar.

Khi đó, thầy trò Park Hang-seo sẽ có chung cuộc 3 điểm, hiệu số 4/4 (số bàn thắng và số bàn thua là 4). Nhờ vậy, U.23 Việt Nam vẫn sẽ xếp trên các đội nhì bảng B (Tajikistan với 3 điểm cùng hiệu số 3/3) và bảng C (Bahrain với 3 điểm, cùng hiệu số 3/3), để lọt vào top 4 đội nhì có thành tích tốt nhất và giành quyền dự VCK U.23 châu Á 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.