Chàng trai gen Z hát "Em là kẻ đáng thương" gây sốt trên TikTok

Tấn Đạt
Tấn Đạt
07/02/2023 09:42 GMT+7

Bài hát "Em là kẻ đáng thương" đang gây sốt trên TikTok những ngày qua. Nhiều bạn trẻ tò mò về chủ nhân của giọng ca thể hiện ca khúc này là ai?

“Thanh xuân của người anh yêu, anh đã lấy nhưng chẳng hứa gì” hay “Em buông câu nói chia tay nhưng em mới là kẻ đáng thương” là những cụm từ khóa mà nhiều ngày qua được bạn trẻ tìm kiếm trên TikTok. Và ít ai biết rằng nội dung đó là lời nhạc trong bài hát Em là kẻ đáng thương do chàng trai gen Z sáng tác và thực hiện.

213dac19585d8203db4c.jpg

Chàng trai gen Z được nhiều người trẻ yêu thích qua ca khúc Em là kẻ đáng thương

NVCC

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cuộc sống, tình yêu của chính mình

Bài hát Em là kẻ đáng thương do chàng trai gen Z Trương Đan Huy hay còn gọi là Phát Huy T4 (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) sáng tác và thể hiện.

MV Em là kẻ đáng thương được Đan Huy đăng tải lên kênh YouTube của mình vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến đầu tháng 2.2023, những giai điệu, lời bài hát trong ca khúc này như “Thanh xuân của người anh yêu, anh đã lấy nhưng chẳng hứa gì” hay “Em buông câu nói chia tay nhưng em mới là kẻ đáng thương” mới thật sự trở thành "trend" của giới trẻ.

ba9ae13e127ac824916b.jpg

Cận cảnh gương mặt điển trai của Đan Huy

NVCC

"Khi bài hát của mình đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc và được thịnh hành trên TikTok thì mình như người... trên mây. Mình rất hào hứng, tuyệt vời và hạnh phúc lắm", Huy bộc bạch.

Chàng trai 19 tuổi cho hay ca khúc Em là kẻ đáng thương được sáng tác trong một buổi chiều. "Những ca từ trong bài hát này được mình lấy cảm hứng từ câu chuyện cuộc sống, tình yêu của chính mình. Do đó, mình đặt bút viết thành lời không quá khó", Huy chia sẻ thêm.

Tích góp tiền ăn sáng và tiêu vặt trong vòng 6 tháng để thực hiện MV

Trương Đan Huy có niềm đam mê với âm nhạc ngay từ bé. Huy thường hát vu vơ, thích làm ca sĩ mỗi khi bản thân bước vào phòng tắm hay ở một mình. Đến năm lớp 9, Huy bắt đầu thử sức sâu hơn trong lĩnh vực ca hát, bằng việc Huy sáng tác âm nhạc và tự cover (làm lại) những bài hát nổi tiếng lúc bấy giờ.

Huy đã tích góp tiền ăn sáng và tiêu vặt trong vòng 6 tháng để thực hiện MV đầu tiên trong sự nghiệp là Đoạn tuyệt nàng đi, hiện sản phẩm âm nhạc này đạt gần 300.000 lượt xem trên YouTube của Huy.

“Chi phí phối khí là 500.000 đồng, thu âm gần 400.000 đồng, trả thù lao cho hai người hỗ trợ là 700.000 đồng", Huy kể lại số tiền mà phải trả để thực hiện MV đầu tiên.

"Lúc tập tành làm nhạc đến việc ra MV hầu như là mình đều chủ động và tự mày mò. Tuy nhiên, mình không ít lần gặp khó khăn trong công đoạn sản xuất. Và mình có hỏi thăm, nhờ một vài anh chị đi trước trong lĩnh vực làm nhạc nhưng họ lại ngó lơ và xem thường...", Huy tâm sự thêm.

2461810a724ea810f15f.jpg

Huy gặp không ít khó khăn khi thời gian đầu anh tự làm MV

NVCC

Huy nói tiếp: "Lúc này chất giọng mình chưa được cứng cáp, chững chạc, còn thiếu kinh nghiệm. Do không có điều kiện đi học nên mình chỉ hát theo bản năng và tự tập luyện ở nhà. Đối với mình khó khăn nhất vẫn là vấn đề thiếu kinh phí để làm sản phẩm âm nhạc chất lượng. Bây giờ khán giả có thể xem lại những hình ảnh và chất liệu âm thanh ngày ấy sẽ thấy khác hoàn toàn với hiện tại. Chất lượng âm nhạc của mình ngày càng chỉn chu và hoàn thiện hơn nhiều".

Có thể nói lời khẳng định đó hoàn toàn đúng, khi Đan Huy đã thừa thắng xông lên, chàng trai 19 tuổi liên tục sáng tác, và tự thể hiện các ca khúc của mình như Câu hứa chưa vẹn tròn, Phận duyên lỡ làng, Ôm nhiều mộng mơ. Hầu như, tất cả sản phẩm âm nhạc của Huy được đông đảo bạn trẻ đón nhận, một số ca từ trong các ca khúc ấy trở thành "trend" trên TikTok.

Huy cho biết thông thường mất một tháng để hoàn thành và đăng tải một bài hát. "Đầu tiên mình nghĩ ra ý tưởng nội dung của bài, sau đó chọn lọc ra một số hợp âm chính. Tiếp theo là sáng tác giai điệu sao cho phù hợp với lời bài hát. Khi mọi thứ đã được hoàn thiện thì mình tìm một nhà sản xuất âm nhạc phù hợp với màu sắc âm nhạc của mình để phối nhạc nền và cuối cùng là bản thân tự ở nhà luyện tập giọng sao cho chuẩn và hay nhất để thu âm", Huy thông tin về quá trình sản xuất một bài hát.

9f44085afb1e2140780f.jpg

Huy mong muốn trở thành một ca sĩ được nhiều khán giả biết đến

NVCC

Hiện tại, Huy sở hữu kênh TikTok với gần 161.000 người theo dõi và kênh YouTube gần 131.000 lượt theo dõi. "Mình đang học thanh nhạc tại một trung tâm ở TP.HCM. Mình sẽ cố gắng trau dồi kiến thức từng ngày, bản thân phải học hỏi hơn nữa từ các anh chị làm trong lĩnh vực âm nhạc. Hy vọng sau này mình sẽ trở thành một ca sĩ được khán giả đón nhận và có chỗ đứng trong làng âm nhạc...", chủ nhân bài hát Em là kẻ đáng thương gây sốt trên TikTok chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.