Chàng trai học ngành chăn nuôi thiết kế trang phục trình diễn tại Miss Grand International 2023

22/10/2023 17:07 GMT+7

Không phải là một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp nhưng với niềm đam mê mãnh liệt, chàng trai Nguyễn Lê Vĩnh Tường (24 tuổi), đã làm nên bộ trang phục "Vũ khúc thiên long" (Rising dragon) đại diện Việt Nam trình diễn tại Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế).

Học ngành chăn nuôi tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM để tiếp nối công việc của gia đình, tuy nhiên Vĩnh Tường lại có niềm đam mê với thời trang từ những năm học THPT. Ngoài thời gian đi học, Tường lên mạng tìm hiểu, tự mày mò các kỹ thuật của ngành thiết kế thời trang. Khi biết đến cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc, thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2023, Tường đã đăng ký tham gia với tác phẩm "Vũ khúc thiên long" và giành chiến thắng.

Chủ nhân của trang phục ‘Vũ khúc thiên long’ tại Miss Grand International 2023 là ai? - Ảnh 1.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương trình diễn trang phục "Vũ khúc thiên long" tại Miss Grand International 2023

NVCC

"Vũ khúc thiên long" đã được chọn làm trang phục đại diện Việt Nam trình diễn tại đêm National Costume (trang phục dân tộc), thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2023. Bộ trang phục được lấy ý tưởng từ câu chuyện Con rồng cháu tiên và bộ môn múa lụa. 

“Rồng là hình ảnh thiêng liêng, biểu trưng cho sức mạnh, quyền uy trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Hình ảnh loài vật hư cấu này bay lên trời mang theo mong ước bình yên, may mắn và sự thịnh vượng. Mình đã suy nghĩ và hoàn thiện ý tưởng từ 2 năm trước. Phần thân rồng cầm tay được lấy ý tưởng từ bộ môn múa lụa”, Vĩnh Tường chia sẻ.

Chủ nhân của trang phục ‘Vũ khúc thiên long’ tại Miss Grand International 2023 là ai? - Ảnh 2.

"Vũ khúc thiên long" trình diễn tại Miss Grand Vietnam 2023

NVCC

Kết cấu của "Vũ khúc thiên long" gồm phần đầu rồng có hiệu ứng trục xoay và thân rồng được Hoa hậu Hoàng Phương cầm trên tay biểu diễn. Bộ trang phục này còn được gắn thêm hiệu ứng đèn, pháo sáng để trông bắt mắt hơn. Trong quá trình thực hiện, Tường có nhờ tới sự giúp đỡ của những người thợ hàn và may.

“Bộ trang phục nặng khoảng 30 kg và có phần bánh xe để đẩy khi trình diễn. Do Việt Nam là nước chủ nhà nên không gặp khó khăn gì trong vấn đề vận chuyển đến địa điểm thi. Tuy nhiên, vì khối lượng bộ trang phục quá lớn nên cũng khó khăn trong việc trình diễn. Rất may ban tổ chức đã đồng ý cho Hoàng Phương xuất hiện với sự hỗ trợ từ ekip”, Tường chia sẻ và cho biết khi nhìn thấy màn trình diễn suôn sẻ, ấn tượng của Lê Hoàng Phương tại đêm thi National Costume, anh chàng đã vô cùng xúc động, tự hào. 

“Mình đã không kiềm được xúc động khi thấy chị Phương bước ra và trình diễn mô hình rồng đầy hào khí. Mình cũng muốn nói với mọi người rằng dù hoàn cảnh có khó khăn khiến bạn phải rẽ hướng sang một lĩnh vực khác không đúng theo đam mê thì thời điểm tốt nhất để bắt đầu lại là ngay bây giờ. Chưa bao giờ nghĩ sẽ chiến thắng nhưng rồi mình đã đến được với Miss Grand International”, Tường chia sẻ.

Chủ nhân của trang phục ‘Vũ khúc thiên long’ tại Miss Grand International 2023 là ai? - Ảnh 6.

Nguyễn Lê Vĩnh Tường

KIM NGỌC NGHIÊN

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, mentor (người hướng dẫn) của Vĩnh Tường tại cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc Miss Grand Vietnam 2023, cho biết: “Tường có lập trường vững chắc, nhiệt huyết. Bạn luôn độc lập, không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ người khác nên trong quá trình hoàn thiện trang phục rất ít khi hỏi và mình tôn trọng điều đó. "Vũ khúc thiên long" là bộ trang phục ấn tượng, tổng thể hài hòa. Nếu như mọi năm chúng ta ưu tiên trang phục nhỏ gọn thì nay có dịp thể hiện khả năng sáng tạo, kỹ thuật… qua một thiết kế hoành tráng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.