Chàng trai phá kỷ lục thế giới với hơn 3.200 lần chống đẩy trong một giờ

18/04/2023 13:30 GMT+7

Chàng trai đã phá kỷ lục thế giới khi thực hiện được 3.206 lần chống đẩy trong một giờ, tương đương 53 lần mỗi phút. Hiện anh đã được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới chính thức công nhận.

Chàng trai phá kỷ lục thế giới với hơn 3.200 lần chống đẩy trong một giờ - Ảnh 1.

Chàng trai phá kỷ lục thế giới với hơn 3.200 lần chống đẩy trong một giờ

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Chàng trai đó là Lucas Helmke (33 tuổi, ở Úc). Anh đã thực hiện được 3.206 lần chống đẩy trong một giờ, tương đương 53 lần mỗi phút. Hiện anh đã được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới chính thức công nhận.

Theo tờ New York Post ngày 17.4, kỷ lục trước đó là 3.182 cái được xác nhận bởi một thợ máy người Úc khác là Daniel Scali (ở Adelaide) vào tháng 4.2022.

Helmke đã cố gắng lập kỷ lục này để truyền cảm hứng cho cậu con trai một tuổi của mình rằng không gì là không thể.

Nhân viên kế toán này đã tập luyện trong ba năm để phá kỷ lục, kỷ lục được xác nhận tại một phòng tập Iron Underground ở thành phố Brisbane của Australia vào tháng 11.2022.

Tuy nhiên, phải tới tháng 3 vừa qua, anh mới được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới xác nhận đã phá vỡ kỷ lục về số lần chống đẩy trong một giờ.

Chàng trai phá kỷ lục thế giới với hơn 3.200 lần chống đẩy trong một giờ - Ảnh 2.

Lucas Helmke

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Để đủ điều kiện lập kỷ lục thế giới, Helmke phải duy trì phong độ hoàn hảo cho mỗi lần chống đẩy, nếu không chúng sẽ không được tính vào tổng số. Dù phá vỡ kỷ lục thế giới, anh cũng bị từ chối công nhận 34 cái chống đẩy do chúng không thực hiện đúng cách.

Đối với mỗi lần chống đẩy, anh ấy phải giữ cho cơ thể của mình thẳng, không được có bất kỳ sự uốn cong nào ở đầu gối hoặc thắt lưng và cơ thể phải được hạ xuống cho đến khi khuỷu tay của anh ấy tạo ít nhất 90 độ sau đó nâng lên cho đến khi thẳng.

Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình tìm kiếm những kỷ lục thế giới của Helmke. Hiện anh ấy có kế hoạch phá vỡ ít nhất một kỷ lục mỗi năm kể từ bây giờ.

Helmke nói: “Đây sẽ là kỷ lục đầu tiên mà tôi muốn lập trong số rất nhiều kỷ lục chống đẩy khác”.

Tuy nhiên, Helmke có thể gặp phải một số đối thủ cạnh tranh gay gắt. Truyền thông Mỹ tháng trước đưa tin Rob Stirling (60 tuổi, ở bang Florida) đã chống đẩy 3.264 lần trong một giờ. Tuy nhiên, nỗ lực đó vẫn chưa được chính thức công nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.