Chàng trai sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền thuê nhà

08/03/2023 15:51 GMT+7

Một chàng trai đang trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội vì sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền thuê nhà và giảm áp lực cuộc sống.

Chàng trai sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền thuê nhà - Ảnh 1.

Chàng trai sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền thuê nhà

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Theo tờ New York Post ngày 6.3, khi Harrison Marshall (kiến trúc sư) trở về London (Anh) sau vài năm ở nước ngoài làm việc, anh đã bị choáng ngợp trước giá thuê phòng tăng vọt ở đây.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong thiết kế nhà cửa, kiến trúc sư 28 tuổi này đã quyết định xây dựng ngôi nhà nhỏ bé của riêng mình trong một thùng chứa rác. Marshall dự định sẽ sống ở đây trong một năm hoặc lâu hơn để tiết kiệm chi phí.

Ngôi nhà được trang bị đầy đủ với giường, bồn rửa, bếp, tủ lạnh nhỏ và tủ quần áo. Tuy nhiên nó không có nhà vệ sinh và phòng tắm.

Một tháng sau khi Marshall chuyển đến, ngôi nhà cuối cùng đã được kết nối với lưới điện, lúc đó lò sưởi mới được hoạt động để sưởi ấm ngôi nhà 25 m2 này.

Chàng trai sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền thuê nhà - Ảnh 2.

Bên trong nơi ở của Harrison Marshall

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

“Đó là một thùng đựng rác và làm thế nào thực sự có thể biến thành một ngôi nhà tương đối ấm cúng và giản dị thì rất khó”, Marshall chia sẻ.

Ngôi nhà có giá gần 7.130 USD (khoảng 169 triệu đồng) để xây dựng với sự giúp đỡ của bạn bè và hoàn thành vào tháng 12 năm ngoái.

Ngôi nhà từ thùng rác có lẽ là sự lặp lại kỳ lạ nhất của xu hướng những ngôi nhà nhỏ. Nó đã trở nên phổ biến theo cấp số nhân kể từ khi các ngôi nhà đầu tiên được xây dựng từ các container vận chuyển ra đời.

Bên cạnh đó, chi phí nhà cao vút và sự thúc đẩy để trở về một lối sống tối giản hơn đã làm cho những ngôi nhà nhỏ bé xuất hiện rộng rãi. Và có lẽ ngày càng nhiều người lựa chọn những ngôi nhà từ thùng rác như thế này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.