Chàng trai trẻ hát cải lương khiến NSND Ngọc Giàu ‘không chê vào đâu được’

12/06/2022 07:05 GMT+7

Màn trình diễn của Hoàng Việt Trang và Khánh Dư trong chương trình Trăm năm ánh Việt nhận được lời khen ngợi từ phía NSND Ngọc Giàu.

NSND Ngọc Giàu trầm trồ trước khả năng diễn và hát của hai thí sinh

BTC

Tập 11 Trăm năm ánh Việt lên sóng với màn tranh tài của hai thí sinh Hoàng Việt Trang và Khánh Dư. Trong chương trình, họ sẽ được ghép cặp, cùng nhau thể hiện một tiết mục song phải bật lên cá tính của từng người. Đảm nhận vai trò giám khảo là NSND Ngọc Giàu, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc và NSƯT Vũ Thành Vinh.

Trong đêm thi, hai thí sinh cùng thể hiện trích đoạn Những đứa con oan nghiệt của soạn giả Tô Thiên Kiều. Câu chuyện kể về Hoàng Việt Trang - một tên tướng cướp, nối nghiệp cha mình và Khánh Dư - một thầy đồ hiền lành nhưng dòng đời đưa đẩy trở thành sát nhân.

Đây là lần hiếm hoi Hoàng Việt Trang vào vai phản diện trong hành trình làm nghề của mình

BTC

Nếu ở phần thi trước, Việt Trang vào vai người cha lấy đi nước mắt khán giả, thì lần thử sức với vai phản diện này, chàng trai trẻ vẫn chinh phục được dàn giám khảo “khó tính” bởi cách khắc họa nhân vật thông qua biểu cảm. Khánh Dư cũng không hề kém cạnh khi thể hiện tốt cả hai mặt thiện và ác rõ ràng, thay đổi từ nét mặt đến cử chỉ trong tích tắc. Kết hợp cùng chất giọng trầm ấm, cuốn hút, chàng nghệ sĩ trẻ ghi điểm đối với khán giả.

Mặc dù “thiệt thòi” về đất diễn nhưng Hoàng Việt Trang vẫn để lại dấu ấn với khả năng xử lý tình huống của mình. Điều đó được đạo diễn Vũ Thành Vinh đánh giá cao. “Khi em diễn nó có chất tài tử. Em có đoạn xử lý sân khấu theo cách của mình và em đã làm được điều đó", ông nói.

Khánh Dư cũng không hề kém cạnh khi được khen ngợi bởi chất giọng ngọt ngào

BTC

Tiếp lời, NSND Bạch Tuyết tâm sự bà hiểu được sự đòi hỏi của đạo diễn Vũ Thành Vinh dành cho thí sinh vì Hoàng Việt Trang sở hữu đài từ tốt. “Con có thể diễn hay hơn nữa”, nữ nghệ sĩ nhận xét thêm. Đồng thời, NSND Bạch Tuyết cho rằng việc để Hoàng Việt Trang ca vọng cổ khiến thí sinh gò bó, thể hiện không đúng phong độ. Với Khánh Dư, nữ giám khảo đánh giá: “Tôi thích bạn ở đoạn cuối cùng, đạo diễn đã cho bạn không gian để tỏa sáng”.

Với màn trình diễn ăn ý, cả hai chàng trai hoàn toàn chinh phục NSƯT Thoại Mỹ cả về diễn xuất lẫn giọng hát. “Hai bạn có một cốt truyện nhân văn và các bạn đã lột tả nhân vật rất rõ ràng. Tiết mục này tôi xem thấy vừa tai vừa mắt”, cô nói. NSND Ngọc Giàu đánh giá cao cách hát của hai thí sinh trẻ tuổi. “Biết dạy gì nữa, tụi nó giỏi quá rồi. Không chê vào đâu được”, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.