Truyền nhân hát bội bị NSND Ngọc Giàu nhắc nhở 'làm vai nào phải ra vai đó'

05/06/2022 09:09 GMT+7

NSND Ngọc Giàu khuyên Đoàn Bảo Ngọc cần hoàn thiện hơn trong diễn xuất. 'Mình làm vai nào phải ra vai đó', bà nhắc nhở.

Đoàn Bảo Ngọc ghi tên mình vào Top 8 của Trăm năm ánh Việt

BTC

Tập 10 Trăm năm ánh Việt lên sóng với màn tranh tài của ba thí sinh gồm Hàn Ni, Hoàng Dững và Đoàn Bảo Ngọc. Đảm nhận vai trò giám khảo là NSND Ngọc Giàu, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc và NSƯT Vũ Thành Vinh.

Trong đêm thi, ba thí sinh cùng thể hiện trích đoạn Hùng thiên sông núi được Tô Thiên Kiều và Quốc Nguyễn biên soạn. Cụ thể, Đoàn Bảo Ngọc vào vai nàng Sơn Ca, có mối tình đẹp với Khả Mây (Hoàng Dững) nhưng mạo hiểm đánh đổi mọi thứ để bảo vệ dân tộc. Trong khi đó, Hàn Ni vào vai Quỳnh Hoa quận chúa, cải trang thành nam nhân để giữ gìn đất nước.

Dù là thí sinh có màn thể hiện tốt song Bảo Ngọc không tránh khỏi những sai lầm và bị nhắc nhở

BTC

Truyền nhân 4 đời hát bội Bảo Ngọc chiếm trọn sự yêu mến của NSƯT Thoại Mỹ với màn thể hiện của mình. Nữ nghệ sĩ đánh giá: “Bữa nay Ngọc ca phải nói là xuất sắc, rất ngọt, rất chín chữ. Em ca một cách thoải mái mà có thần thái, có cảm xúc. Tôi để ý cách em thể hiện ánh mắt, em nuôi cảm xúc rất tốt chứ không buông lơi nhân vật của mình".

Thoại Mỹ đánh giá Hoàng Dững là gương mặt sáng sân khấu và duyên dáng. Tuy nhiên, cô tiếc nuối khi phần hát vọng cổ của đàn em chưa thật sự tốt. Đối với Hàn Ni, Thoại Mỹ nhận xét: “Em có giọng ca khỏe nhưng phải tiết chế, đừng để gồng lên quá. Vì như vậy làm cho người ta mất cảm xúc". Đồng thời, nữ giám khảo không hài lòng khi đàn em chưa tập trung, còn hời hợt lúc diễn làm cho cảm xúc bị rời rạc.

Thí sinh Hoàng Dững được đánh giá duyên dáng, sáng sân khấu

BTC

Khác với Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc lại dành lời khen cho phần ca của Hàn Ni bởi sự khỏe khoắn, bản lĩnh. Riêng về Bảo Ngọc, ông đánh giá: “Xem em diễn, chắc hẳn mọi người sẽ nhớ đến một người bạn của cô Bạch Tuyết, Ngọc Giàu đó là nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. “Anh tin em sẽ đầy đủ bản lĩnh để đi theo con đường của cô Diệu Hiền", ông nhắn nhủ. Tiếp lời, NSND Ngọc Giàu khuyên Bảo Ngọc cần hoàn thiện hơn cho diễn xuất của mình. “Mình làm vai nào phải ra vai đó. Những đoạn giơ tay không đúng với nhân vật”, bà bày tỏ.

Hàn Ni bị Thoại Mỹ góp ý vì thờ ơ với bạn diễn

BTC

Đồng thời, nữ nghệ sĩ khuyên các đàn em cần phải kiểm soát giọng hát để mang lại sự mùi mẫn cho người xem. Ngọc Giàu xúc động chia sẻ: “Tụi con bây giờ được các nghệ sĩ lớn mài dũa là sướng lắm. Tụi con được đứng trên sân khấu, có người này hỗ trợ, người kia giúp đỡ. Chứ ngày xưa chúng tôi không có ai hết, cứ ngồi trong cánh gà xem lén thôi".

NSƯT Vũ Thành Vinh vẫn chưa cảm thấy “mãn nguyện” với màn trình diễn này. Ông cần bộ ba thí sinh cố gắng hơn nữa và đặt “cái tâm” vào để có thể vươn xa hơn. “Người ta trân trọng mình thì mình phải trân trọng cái nghề của mình”, ông nói. Chốt hạ, NSND Bạch Tuyết hy vọng cả ba sẽ tiếp thu những nhận xét của các giám khảo để làm hành trang cho bản thân trên con đường dài phía trước.

Khép lại vòng 2, các thí sinh được bước tiếp tại Trăm năm ánh Việt gồm Tiêu Minh Phụng, Bảo Ngọc, Thy Nhung, Hoàng Việt Trang, Tô Tiểu Long, Khánh Dư, Hoàng Dững và Nam Thanh Phong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.