Chàng trai trẻ hát nhạc Ngô Thụy Miên khiến Thái Châu say đắm

26/08/2022 09:25 GMT+7

Thể hiện sáng tác Mắt biếc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Tuấn Nghĩa chinh phục được giám khảo Thái Châu trong Người kể chuyện tình .

Danh ca Thái Châu ấn tượng với phần thể hiện của Tuấn Nghĩa

BTC

Tập 7 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của Jee Trần, Thạch Thảo, Tuấn Nghĩa. Trong đêm thi, ba thí sinh lựa chọn các ca khúc ở thập niên 1970 để trình diễn, dưới sự đánh giá của giám khảo gồm nhạc sĩ Đài Phương Trang, danh ca Thái Châu và NSƯT Vân Khánh.

Thập niên 70 của thế kỷ 20 đánh dấu sự nổi lên của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với loạt ca khúc mang đến sự chiêm nghiệm về cuộc đời, tình yêu. Trong đêm tranh tài, Tuấn Nghĩa lựa chọn bài hát Mắt biếc của ông để dự thi. Anh vào vai chàng nhạc sĩ đường phố, vô tình một du khách trẻ đi ngang qua. Ngay lần đầu chạm mặt, họ đã trao cho nhau sự trìu mến, những cảm xúc khó tả.

Tuấn Nghĩa khiến giám khảo bất ngờ trước sự phá cách trong ca khúc Mắt biếc

BTC

Ngoài khả năng diễn xuất tốt, Tuấn Nghĩa còn gây ấn tượng bởi chất giọng vang, khỏe khiến nhạc sĩ Đài Phương Trang thích thú khi theo dõi. Tác giả Hoa mười giờ dành lời khen ngợi cho nam thí sinh khi lựa chọn một bài hát khó của Ngô Thụy Miên để dự thi, trong khi nhiều ca sĩ khác tìm một bản nhạc an toàn. “Những nốt trầm, nốt cao của em rất tốt. Tôi hi vọng trong tương lai, em càng bộc lộ khả năng ca hát của mình", ông nhắn nhủ.

Ca sĩ Vân Khánh bất ngờ trước sự phá cách của Tuấn Nghĩa đối với ca khúc này. Nữ giám khảo vẫn thẳng thắn góp ý thêm: “Đoạn đầu em lãng đãng là tốt rồi, nhưng đoạn sau phải vùng lên thì ca khúc sẽ ấn tượng hơn. Việc em phá cách lại trở thành một điểm cộng trong tiết mục dự thi này". Danh ca Thái Châu khen ngợi khi Tuấn Nghĩa thổi luồng gió mới cho ca khúc. “Em tạo điều kiện để khán giả được nghe những gì mới mẻ. Bài hát này của em tôi rất thích. Chúng ta mang món ăn tinh thần cho khán giả phải tinh tế, khéo léo. Mắt biếc thời bây giờ phải thế".

Thạch Thảo được NSƯT Vân Khánh góp ý khi hát nhạc Hoàng Thi Thơ

BTC

Trong đêm thi, Nguyễn Thạch Thảo chọn ca khúc Tạ tình để dự thi. Nữ thí sinh vào vai một cô gái thất tình, muốn thay đổi diện mạo. Cô tìm đến một nhà tạo mẫu nổi tiếng (Long Hồ thủ vai). Tại đây, cô bắt đầu mượn giai điệu ca khúc để trút bầu tâm sự. Nhạc sĩ Đài Phương Trang nhận xét tiết mục của nữ ca sĩ: “Đây là bài khó nhưng người hát dễ phiêu với ca từ. Khi tôi nghe Thảo hát, giống như là đắm chìm trong biển âm nhạc trữ tình, những giọng ngân nga của Thảo đầy nội lực. Tôi có lời khen Thảo hát rõ lời, đem đến cho người nghe sự thích thú”.

Danh ca Thái Châu có cảm giác bài này là “gu” của Nguyễn Thạch Thảo bởi cô có nhiều chỗ luyến láy thu hút người nghe. Tuy nhiên, các giám khảo góp ý nữ thí sinh để ý phần ca từ trong các bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đó là có những câu hay lặp lại. “Những câu lặp lại để khán giả nhớ như “Em tôn thờ anh suốt đời” khi lặp lại câu hai, em khắc khoải một xíu nữa, tiết mục của em sẽ hoàn hảo hơn”, ca sĩ Vân Khánh nhắc nhở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.