Chàng tuyển thủ đặc biệt báo tin vui cho U.23 Việt Nam trước chung kết Thái Lan

25/02/2022 23:40 GMT+7

Tối 25.2, U.23 Việt Nam đón thêm tin vui từ trung vệ Trần Quang Thịnh khi anh đủ điều kiện chơi trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á với U.23 Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 26.2.

Sau trận bán kết với Timor Leste, Trần Quang Thịnh buồn bã khi kết quả xét nghiệm nhanh của anh cho kết quả “2 vạch”. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm PCR tối nay (25.2) của anh lại cho kết quả âm tính (1 vạch). Vì thế trung vệ Quang Thịnh mừng như bắt được vàng bởi có thể được đá trận chung kết với U.23 Thái Lan.

Quang Thịnh (áo trắng) chơi chắc chắn nơi hàng phòng ngự U.23 Việt Nam

VƯƠNG ANH

Quang Thịnh cùng với Trung Thành và thủ môn Tuấn Hưng là 3 tuyển thủ U.23 Việt Nam sang Campuchia từ đầu giải nhưng không bị nhiễm Covid-19. Anh cũng là tuyển thủ U.23 Việt Nam duy nhất thi đấu cả 3 trận trước Singapore, Thái Lan và Timor Leste. Sở hữu chiều cao tốt, lối chơi bóng khôn ngoan, đơn giản nhưng hiệu quả, Quang Thịnh nhiều lần hóa giải thành công các pha uy hiếp của đối thủ, giúp hàng phòng ngự U.23 Việt Nam vững vàng.

Quang Thịnh thực hiện thành công lượt sút 11m đầu tiên cho U.23 Việt Nam trước Timor Leste

VƯƠNG ANH

Ở trận bán kết với Timor Leste, khi 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m, Quang Thịnh là người đá quả đầu tiên. Anh tự tin thực hiện thành công, tạo đà tâm lý hưng phấn cho các đồng đội để giành chiến thắng.

Quang Thịnh (trái) là tuyển thủ U.23 duy nhất chơi cả 3 trận đã qua cho U.23 Việt Nam

VƯƠNG ANH

Có Quang Thịnh cùng sự trở lại của 3 tuyển thủ Dụng Quang Nho, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, trung vệ Trương Đức Mạnh, U.23 Việt Nam hiện có tổng cộng 16 tuyển thủ chuẩn bị cho trận chung kết tái đấu với U.23 Thái Lan. Ở vòng bảng, U.23 Việt Nam cũng chỉ với 16 tuyển thủ đã giành chiến thắng 1-0 trước “Voi chiến”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.