Chánh án hàng đầu Indonesia bị cách chức

09/11/2023 06:27 GMT+7

Hội đồng đạo đức của Tòa án Hiến pháp Indonesia ngày 7.11 đã cách chức ông Anwar Usman, chánh án của tòa án này, cho rằng ông đã vi phạm đạo đức trong việc đưa ra phán quyết thay đổi quy định bầu cử vào tháng trước, theo AP.


Theo phán quyết hôm 16.10, Tòa án Hiến pháp cho rằng không cần áp dụng quy định độ tuổi tối thiểu (theo luật là 40) đối với các ứng viên tổng thống và phó tổng thống nếu họ từng giữ chức thị trưởng hoặc thống đốc. Phán quyết này đã mở đường để ông Gibran Rakabuming, người con 36 tuổi của Tổng thống Indonesia Joko Widodo và là thị trưởng ở tỉnh Trung Java, tranh chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 2.2024.

Chánh án hàng đầu Indonesia bị cách chức - Ảnh 1.

Ông Anwar Usman

AP

Hội đồng đạo đức cho rằng ông Usman, em rể ông Widodo, đã có xung đột lợi ích trong quá trình đưa ra phán quyết ngày 16.10 và quyết định cách chức chánh án của ông. Dù vậy, phán quyết vẫn được giữ nguyên và ông Usman vẫn là một trong 9 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.