Chảo lửa Lạch Tray sẽ không còn là nỗi ám ảnh của Công Phượng và HAGL?

02/04/2021 06:22 GMT+7

Sau màn trình diễn thắng sân khách 3-0 trước Viettel, chiều nay Hoàng Anh Gia Lai sẽ vô cùng tự tin để đến chảo lửa Lạch Tray tìm 3 điểm trước Hải Phòng

Kể từ khi được bầu Đức ‘đôn’ lên sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (năm 2015) lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn có thành tích thi đấu khá tệ trên sân khách. Trong tổng số 76 lần hành quân xa nhà (tính đến thời điểm này), đội bóng phố Núi chỉ thắng được vẻn vẹn 13 trận, thủ hòa được 12 trận, còn lại là 51 trận thua.
Tính ra trong 6 mùa giải từ 2015 đến 2020, Hoàng Anh Gia Lai chỉ kiếm được trung bình 9,8 điểm/mùa khi thi đấu trên sân khách. ‘Yếu bóng vía khi phải xa nhà’ được xem là một trong những nguyên nhân khiến cho đội chủ sân Pleiku thường xuyên bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng ở những mùa giải vừa qua.
Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, Hoàng Anh Gia Lai là một trong những đội giành được ít điểm nhất trên sân khách. Trong tổng số 11 trận đấu trên sân khách ở cả giai đoạn một lẫn giai đoạn hai của V-League 2020, đội bóng phố Núi chỉ giành được vẻn vẹn có 4 điểm sau 4 trận hòa, còn lại là 7 trận thua.

HAGL ngày càng tự tin

Ngọc Linh

Thế nhưng dường như điều đó đã thay đổi ở mùa giải năm nay. Kể từ khi nhận lời làm thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai, HLV Kiatisak đã giúp sân khách không còn là nỗi ám ảnh đối với các cầu thủ phố Núi.
Trong 3 trận rời xa sân Pleiku kể từ đầu giải, Công Phượng và các đồng đội mới chỉ thua duy nhất 1 trận (0-1 trước Sài Gòn FC ở vòng đấu mở màn). Còn lại là một trận hòa trên thế thắng (0-0 trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 4) và một trận thắng (3-0 trước đương kim vô địch Viettel). Tổng cộng đoàn quân của HLV Kiatisak kiếm về được tới 4 điểm trên sân khách, ngang bằng với số điểm mà họ tích lũy được trong các chuyến làm khách của cả mùa giải 2020.
Có thể thấy Zico Thái đã thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng phố Núi, biến họ trở thành những chiến binh thực thụ, sẵn sàng chiến đấu hết mình dù là ở sân nhà hay trên sân khách.

Sự tự tin của bầu Đức và Kiatisak

Minh Trần

Tại vòng 7 sắp tới, Công Phượng và các đồng đội chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn khi phải hành quân tới "chảo lửa" Lạch Tray của Hải Phòng, nơi mà họ không thắng trong 3 mùa giải gần đây nhất (hòa 1-1 ở V-League 2018, thua 0-1 ở V-League 2019, hòa 0-0 ở V-League 2020).
Tuy nhiên với sự hưng phấn sau chuỗi trận thành công gần đây, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể phá được cái dớp trên. Hơn nữa, đội chủ nhà hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn khi họ vừa để thua 2 trận liên tiếp (0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 5 và 0-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 6) và thiếu vắng cặp tiền đạo ngoại (Fagan, Lynch). Sân Lạch Tray năm nay cũng không còn là ‘pháo đài bất khả xâm phạm’ của đội bóng đất Cảng (Hải Phòng đã để thua cả 2 trận sân nhà gần nhất, đều với tỷ số 0-2 trước Hà Nội và Than Quảng Ninh)
Rất có thể đây sẽ lại là 1 trận đấu thành công trên sân khách tiếp theo của thầy trò HLV Kiatisak chăng?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.