Chúng tôi cho thử nghiệm Thanh Niên điện tử ngày 28/11/2003 và chính thức giới thiệu địa chỉ trang web www.thanhnien.com.vn vào ngày 11/12/2003 trên báo Thanh Niên hằng ngày. Chỉ lấy số lượng truy cập ngày 24/12/2003 đã là 397.583 lượt. Theo website phân tích quốc tế Alexa, thứ hạng theo ngày của Thanh Niên điện tử là 3.705 và theo tuần là 5.531, như vậy trong khoảng 3 tỉ trang web trên toàn thế giới, Thanh Niên điện tử đã được xếp vào một thứ hạng rất cao, với đà này thì vị trí xếp hạng sẽ được nâng lên cao hơn nhiều trong thời gian không bao lâu nữa. Cũng theo số liệu ngày 24/12/2003 thì số lượng truy cập trong nước là 122.483 lượt, nước ngoài 275.100 lượt. Như vậy là chỉ một thời gian rất ngắn, chưa đầy 1 tháng lên trang thử nghiệm, con số bạn đọc của Thanh Niên điện tử đã phản ảnh tấm lòng ưu ái của bạn đọc trong và ngoài nước đối với Thanh Niên sau hơn 18 năm góp mặt trong làng báo Việt Nam.
Các đoàn công tác của lãnh đạo T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam ra gặp gỡ sinh viên thanh niên học tập, lao động ở nước ngoài đều được nhắc nhở là hãy cố gắng đưa những tờ báo của lớp trẻ như báo Thanh Niên lên mạng để họ cập nhật được thông tin trong nước.
![]() |
|
GS.TS Võ Tòng Xuân trả lời trực tuyến trên Thanhnien Online |
***
Năm 2003, đối với chúng tôi là một năm vất vả nhưng chứng tỏ sự cố gắng không ngừng của đội ngũ những người làm báo Thanh Niên. Vụ án Trương Văn Cam kết thúc thắng lợi, với khởi đầu của nó rất gian nan và khép lại tương đối trọn vẹn, có sự đóng góp của báo chí, trong đó vai trò của báo Thanh Niên là rất lớn như khẳng định của Bí thư T.Ư Đảng phụ trách nội chính Trương Vĩnh Trọng. Chúng tôi vẫn miệt mài với nghề nghiệp, miệt mài với sự nghiệp góp phần đào tạo các tuyển thủ bóng đá U.21 mà hầu hết những gương mặt tỏa sáng trên sân cỏ khu vực đều có mặt từ giải U.21, miệt mài góp sức với các tài năng trẻ qua Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình trong việc xây dựng chương trình nghệ thuật rất hoành tráng Duyên dáng Việt Nam mà đến nay đã tới lần thứ 13. Chúng tôi hứa luôn giữ sự trung thực như một tấm lòng thủy chung với bạn đọc từng yêu mến đã gửi lòng tin vào tờ báo, tiếng nói của lớp trẻ Việt Nam.
Khi trao đổi với tôi, anh Mai Liêm Trực - Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính - Viễn thông, tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá, khi họp Ban chấp hành Liên đoàn đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Thanh Niên với liên đoàn trong việc bố trí trọng tài và giám sát cho trận chung kết bóng đá SEA Games 22 đã cho rằng báo Thanh Niên là một tờ báo lớn, trung thực và dũng cảm cho nên liên đoàn cần tiếp thu một cách trân trọng.
Tờ báo diễn đàn của lớp trẻ trong bối cảnh của đất nước, chúng tôi biết rằng còn rất nhiều khó khăn trong công cuộc đổi mới và phát triển, đòi hỏi người viết phải có tầm nhìn và tấm lòng trong trắng với đất nước.
Báo cáo mới đây của Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam tháng 12/2003 về tình hình phát triển và cải cách kinh tế của Việt Nam đã đánh giá rằng: Năm 2003, tỷ lệ tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 7% đưa Việt Nam trở thành nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới sau Trung Quốc. Nền kinh tế ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới với việc kim ngạch thương mại đã vượt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài so với GDP của Việt Nam đã cao hơn Trung Quốc. Thành tựu của Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo thì rất ít nước khác trên thế giới có thể đạt được tương tự... Tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm đi một nửa trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Chúng ta kiểm soát được thành công căn bệnh SARS quái ác. Đó cũng là cách vượt qua một loại thử thách lớn để phát triển. Ảnh hưởng của bệnh SARS chỉ mang tính tạm thời ở Việt Nam. Một mặt khác của tiềm lực kinh tế Việt Nam cũng được thể hiện trong việc tổ chức SEA Games 22 thành công và lần đầu tiên chúng ta đoạt 158 huy chương vàng Đông Nam Á vận hội, về nhất toàn đoàn, vượt qua cường quốc thể thao của khu vực là Thái Lan.
Tuy nhiên bản báo cáo cũng đưa ra nhận xét quan trọng: "Theo bất kỳ một tiêu chuẩn nào, Việt Nam vẫn chưa phải là một nước giàu và sản lượng cũng như đời sống của người dân vẫn còn dưới mức tiềm năng thực sự của họ".
Dưới mức tiềm năng thực sự của chúng ta, đó là một thách thức lớn. Tức là những gì chúng ta thực có và những gì chúng ta đã khai thác để đưa vào trong đời sống của người dân, vào sự phát triển chung của đất nước là một khoảng cách. Bước vào năm 2004, với bài học của năm 2003, chúng ta hy vọng sẽ biết cách rút ngắn khoảng cách đó lại gần cho một tương lai xán lạn của dân tộc ta.
Nguyễn Công Khế
(Thanh Niên Xuân Giáp Thân 2004)

Bình luận (0)