Chào tân 'Nữ hoàng đất nện' Swiatek

Minh Tân
Minh Tân
12/06/2023 07:16 GMT+7

Tay vợt 22 tuổi Iga Swiatek đã có danh hiệu thứ ba tại giải Pháp mở rộng sau chiến thắng 2-1 trước Karolina Muchova (CH Czech, hạng 43 thế giới) trong trận chung kết đơn nữ.

Dù đây không phải là chiến thắng dễ dàng, nhưng tay vợt trẻ người Ba Lan Swiatek đã chứng minh được bản lĩnh để có được lần thứ ba đăng quang tại giải Pháp mở rộng. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ tư trong 4 lần Swiatek có mặt ở trận chung kết giải đấu Grand Slam. Swiatek đã cho thấy sự tiến bộ rất nhanh trong sự nghiệp của mình và đặc biệt trên mặt sân đất nện.

Chào tân 'Nữ hoàng đất nện' Swiatek - Ảnh 1.

Iga Swiatek và danh hiệu thứ ba tại giải Pháp mở rộng

Reuters

Trong khi tay vợt huyền thoại Serena Williams đã phải mất hơn một thập niên để có được 3 danh hiệu tại Paris thì Swiatek chỉ cần có 4 năm để làm được điều này. Chính tay vợt người Ba Lan cũng phá vỡ được "lời nguyền" sau 16 năm để trở thành tay vợt nữ đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu kể từ Justine Henin giành được 3 danh hiệu liên tiếp từ 2005 - 2007. Bên cạnh đó, tay vợt người Ba Lan cũng trở thành tay vợt nữ trẻ nhất giành được các danh hiệu liên tiếp ở Paris kể từ khi Monica Seles làm được điều này ở mùa giải 1992. Ngay cả Chris Evert, người đang giữ kỷ lục với 7 danh hiệu tại Pháp mở rộng, chia sẻ: "Trước Swiatek, tôi không nghĩ rằng có ai có thể phá vỡ được con số 7 danh hiệu của tôi tại Paris. Nhưng giờ đây tôi nghĩ cô gái này có thể làm được".

Trong những năm gần đây, làng banh nỉ nữ thế giới đã chứng kiến rất nhiều tay vợt trẻ vươn lên tại các giải Grand Slam như Naomi Osaka, Jelena Ostapenko, Emma Raducanu hay Coco Gauff… Tuy nhiên, tất cả chỉ có thể tỏa sáng trong vài giải đấu rồi lại vụt tắt. Trong khi đó, Swiatek vẫn giữ được sự ổn định để nắm giữ vị trí số 1 thế giới một cách thuyết phục.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.