Chấp nhận để kiểm soát

Thế giới ngỡ ngàng và đồng minh của Mỹ bối rối khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết CHDCND Triều Tiên hiện có 57 vũ khí hạt nhân rất mạnh.

Trước nay, phía Mỹ chưa từng đưa ra con số chính xác mà chỉ tính toán rằng Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân và theo đuổi mục tiêu xóa sổ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chấp nhận để kiểm soát - Ảnh 1.

Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un trong năm nay

Ảnh: Reuters

Có hai điều đáng được chú ý ở đây. Thứ nhất là con số 57. Nó cụ thể nên tạo được cảm nhận ông Trump biết rất rõ và chính xác. Dường như ông Trump chủ ý dùng con số không chẵn ấy để tăng sức thuyết phục cho phát ngôn. 

Thứ hai, ông Trump đưa ra dữ liệu này trong bối cảnh đề cao nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và mập mờ đề cập khả năng gặp lại ông Kim Jong-un cũng như giảm quy mô cuộc tập trận chung giữa Mỹ với Hàn Quốc, gia tăng áp lực đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Dường như ông Trump đang chuẩn bị dư luận cho một vòng ngoại giao cá nhân mới với ông Kim Jong-un.

Về địa chính trị, động thái này cho thấy Mỹ có lẽ bắt đầu nhìn nhận Triều Tiên không còn chỉ là một vấn đề phải được giải quyết bằng mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, mà là một thực tế hạt nhân cần phải được quản lý. Thông điệp từ đó có thể là Mỹ chấp nhận thực tế Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và muốn kiểm soát thực tế đó bằng chính trị. Nó giúp ông Trump thoát khỏi bế tắc của mục tiêu "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" để chuyển sang ưu tiên ổn định, kiềm chế và đối thoại trực tiếp, yên hàn với Triều Tiên để tập trung xử lý chuyện chiến sự với Iran.

Điều đó tác động tới cán cân chiến lược ở Đông Bắc Á. Hàn Quốc và Nhật Bản không thể không hoài nghi nhiều hơn về cam kết bảo đảm an ninh của Mỹ.

Em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói gì sau tiết lộ của Tổng thống Trump?

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.