Charles Schwab - Nhà môi giới giảm giá

01/12/2009 17:00 GMT+7

(TNTS) Giới kinh doanh thường gọi Charles Schwab là nhà môi giới giảm giá. Ông rất tự hào về điều này, bởi chính nhờ nghề môi giới mà tập đoàn Charles Schwab & Co. do ông sáng lập hiện đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 1.200 tỉ USD. Cũng nhờ đó mà Schwab có tài sản cá nhân 3,5 tỉ USD và đứng thứ 164 trong số những người giàu nhất thế giới.

Thời thế tạo anh hùng

Charles Schwab sinh năm 1937 tại thành phố Samcramento (California). Ông tốt nghiệp ngành hải quan của đại học danh tiếng Stanford, rồi cùng hai người bạn sáng lập tờ báo Investment Indicator, chuyên thông tin các vấn đề về đầu tư. Đến năm 1971, Schwab vay của người chú 100 ngàn USD để thành lập hãng môi giới First Commander Corp. 3 năm sau - 1974, khi Ủy ban Tiền tệ & Chứng khoán Mỹ thử nghiệm thay đổi một số quy định nhằm hoàn thiện việc môi giới chứng khoán, Schwab liền tận dụng cơ hội với đề nghị làm môi giới giảm giá. Trong năm này, Schwab hy vọng sẽ kiếm được tiền từ các hãng như Merrill Lynch, Smith Barney và PaineWebber, vốn đang từ chối các dịch vụ trọn gói từ các nhà môi giới chứng khoán. Bởi, First Commander Corp lấy phí thấp hơn khi tham gia vào các phiên chứng khoán.   

Từ đó đến nay Schwab luôn tự hào với cụm từ “Nhà môi giới giảm giá”. Nó luôn đảm bảo sự ổn định và đặc biệt luôn thu lợi. Giờ đây, hàng loạt các công ty do Charles Schwab & Co. quản lý hiện đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 1.200 tỉ của khách hàng. Ngoài môi giới, Schwab còn tham gia vào các lĩnh vực khác: ngân hàng, các quỹ tài chính, đầu tư vào các tập đoàn, các tổ chức đầu tư. Tên tuổi của ông và logo của các công ty do ông quản lý giờ đây là điểm nhấn của phố Wall.

Một trong những điểm làm nên thành công của Schwab đó là ông có sự minh mẫn, tỉnh táo của người làm tài chính: Cần phải tránh xa trước sức hấp dẫn của các món lợi trước mắt. Khi mà hầu hết các đồng nghiệp của ông đều lao vào chạy đua mua bán cổ phiếu nhà đất, thì ông lại từ chối trò chơi mà nhiều người tham dự này. Thay vào đó ông làm nhiều chuyên gia ngạc nhiên khi thành lập ngân hàng. Ngân hàng nhỏ, nhưng là của mình. Đến năm 2008, khi các nhà đầu tư, môi giới hốt hoảng rút tiền của họ tại Merrill Lynch, Wachovia và nhiều hãng kinh doanh khác thì họ lại phải nghĩ: Vậy sẽ đem tiền gửi vào đâu? Tất nhiên là tới ngân hàng của ngài Charles Schwab. Đó là địa chỉ đáng tin cậy trong thời khủng hoảng.

Tiền gửi vào ngân hàng của Schwab ngay lập tức tăng 72%, đạt 24 tỉ USD. Khối lượng dịch vụ môi giới cũng tăng, đạt 113 tỉ USD. Trong khi cả phố Wall còn chưa hết bàng hoàng vì nhiều vụ đổ bể tài chính, thì Schwab lại bình thản tuyên bố về mức lợi nhuận cao nhất của mình trong năm 2008.

Anh hùng tạo thời thế

 

Thị trường chứng khoán sôi động nhờ sự tham gia của Schwab - Ảnh: Reuters

Khác với không ít tập đoàn khác, Schwab kiếm tiền không bằng cách đánh bóng hình ảnh của mình. Ông không kiểu cách, màu mè, hay khách sáo mà luôn đi vào thực chất của vấn đề. Bên cạnh đó, khi lên “đoàn tàu” của phố Wall bao giờ cũng có tính rủi ro cao, nên Schwab luôn có những “đường ray” dự phòng. Điều này không chỉ dành cho các khách hàng lớn mà kể cả các khách hàng nhỏ, chẳng hạn với nhà đầu tư chỉ có 1.000 USD.

Chỉ 1.000 USD đầu tư, nhưng khách hàng của Schwab sẽ được hưởng dịch vụ trọn gói rất ưu đãi và có lợi. Chẳng hạn, nếu mua cổ phiếu của hãng nào đó trong hệ thống S&P 500 danh tiếng, thì phía môi giới sẽ không lấy phí trực tiếp, còn phí dịch vụ môi giới cả một năm nói ra thì khó ai có thể tin: chỉ 90 cent. Schwab đảm bảo cho nhà đầu tư được tiếp cận với website thông tin chuyên dụng, dịch vụ tư vấn điện thoại và e-mail 24/24 giờ.

Nói cách khác Schwab là người đầu tiên khởi xướng và áp dụng thương mại internet trên thị trường chứng khoán. Vào năm 1995, ông bắt đầu áp dụng dịch vụ môi giới online và được coi là bước đi tiên phong. Chỉ trong vòng 3 năm từ 1996 đến 1998, số tài khoản mà Charles Schwab & Co. quản lý tăng từ con số 600 ngàn lên đến 2,2 triệu, còn giá trị cổ phiếu tăng từ 42 tỉ USD lên 174 tỉ USD. Giờ đây số tài khoản không dừng ở con số vài triệu mà đã tăng lên hàng chục triệu với giá trị cổ phiếu lên đến 1.200 tỉ USD.

Trong lĩnh vực ngân hàng, nhà tỉ phú cũng mang đến nhiều ưu đãi để lôi kéo khách hàng tham gia dịch vụ môi giới chứng khoán. Thẻ tín dụng ngân hàng của Schwab nằm trong hệ thống visa, nên khi người mua hàng thanh toán tiền thì ông sẽ trả lại tiền phí dịch vụ mà ngân hàng khấu trừ. Ngoài ra, ông còn tặng thêm 2% trên tổng số tiền mà khách hàng chi để mua hàng. Điều kiện duy nhất là khi thực hiện các giao dịch mua hàng, khách hàng phải sử dụng từ tài khoản môi giới của mình. Bằng cách này, Schwab đã xây dựng niềm tin và khách hàng sẽ đầu tư thêm những khoản tiền lớn vào dịch vụ môi giới của ông. Nhờ môi giới giảm giá và đa dạng hóa dịch vụ tài chính mà Tập đoàn Charles Schwab Co. của Schwab có vị thế ngang ngửa với các “ông lớn” khác như Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Smith Barney và Wells Fargo Wachovia.

Trong số các tỉ phú Mỹ, Schwab là người chi khá nhiều tiền cho cuộc đấu tranh chống đói nghèo và giúp đỡ những người vô gia cư. Ông lãnh đạo Hội đồng bảo trợ Bảo tàng Nghệ thuật San Francisco. Ông cũng là tác giả của những cuốn sách bán chạy như: Hướng dẫn về độc lập tài chính; Bạn 50 tuổi - tiếp theo sẽ là gì?...  Ông là người nghiêm túc, chưa bao giờ dính vào scandal, cùng với vợ là Helen nuôi dạy 5 người con. Giàu có, nhưng không sắm du thuyền một cách dễ dàng như nhiều người giàu khác. Chẳng thế mà không ít người gọi Schwab là “Nhà tư bản mang bộ mặt con người”.

Vào tháng 10 .2008, khi đã vượt qua ngưỡng tuổi thất thập, Schwab dường như muốn lui vào hậu trường khi trao chức giám đốc điều hành vào tay Walter Bettinger, 48 tuổi, người mà ông đã có 13 năm hợp tác. Chính xác hơn, 6 năm trước Schwab đã muốn nghỉ ngơi nhưng không thể. Vào tháng 5.2003, ông chuyển giao quyền điều hành cho cánh tay phải của mình là David Pottruck, nhưng 14 tháng sau Schwab đã phải trở lại để cứu con tàu Charles Schwab & Co. đang bị tròng trành do Pottruck nâng phí dịch vụ môi giới. Ngay khi trở lại, Schwab kêu gọi hãy trung thành với phương thức kinh doanh truyền thống: Tiếp tục giảm phí dịch vụ môi giới. Chỉ sau khi Charles Schwab & Co. vững mạnh trở lại, Schwab mới tìm người thay thế vị trí của mình.

Nghỉ ngơi, nhưng Schwab vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Là người kỹ tính, Schwab luôn giữ cho mình một lối thoát dự phòng.

Hoàng Hoài Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.