Châu Á đồng loạt mở cửa

Bảo Vinh
Bảo Vinh
02/11/2021 07:25 GMT+7

Trong nỗ lực thúc đẩy du lịch , nhiều nước tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ hôm qua bắt đầu nới lỏng rào cản đi lại quốc tế.

Thái Lan, Israel đón khách quốc tế

Ngày 1.11, Thái Lan chính thức mở cửa đối với người dân đã tiêm vắc xin Covid-19 từ các nước sau giai đoạn thí điểm cho khách du lịch. Du khách quốc tế từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có “nguy cơ thấp” (trong đó có Việt Nam) nếu đã tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh vào Thái Lan. Họ chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trước và sau khi đến Thái Lan, ở 1 đêm tại khách sạn đủ tiêu chuẩn và có bảo hiểm chi trả ít nhất 50.000 USD.

Thái Lan bắt đầu đón du khách miễn cách ly, mong phục hồi kinh tế suy yếu vì Covid-19

Theo tờ Bangkok Post, những người đã tiêm vắc xin từ các nước còn lại cũng được phép đến Thái Lan thông qua chương trình thí điểm diễn ra tại 17 tỉnh. Người chưa tiêm vắc xin đầy đủ vẫn phải cách ly trong 10 ngày.

Chương trình nhằm đón khách quốc tế đến Thái Lan để tránh mùa đông. Du lịch chiếm gần 20% tổng thu nhập Thái Lan. Năm ngoái, nước này trải qua đợt khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ năm 1997, lượng du khách giảm hơn 80% so với năm trước đó, mất khoảng 3 triệu việc làm.

Hành khách từ Singapore về đến sân bay ở Melbourne (Úc) ngày 1.11

Reuters

Chủ tịch Tassapon Bijleveld của Công ty Asia Aviation, cổ đông lớn nhất của Hãng hàng không Thai AirAsia, hoan nghênh quyết định mới và đánh giá tình hình hiện nay khác xa so với năm ngoái khi phần lớn người dân trong nước đã tiêm đủ vắc xin, chính quyền đã rút ra những bài học từ các đợt dịch và cũng mua thêm vắc xin tốt hơn. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn cho hay lượng đặt phòng khách sạn của du khách từ các nước đang tăng lên và kỳ vọng sẽ đón tiếp hơn 1 triệu du khách trong 6 tháng tới.

Cùng ngày, Israel chính thức mở cửa đón du khách nếu tiêm đủ vắc xin trong 6 tháng. Theo tờ The Times of Israel, du khách từ những nước nguy cơ cao vẫn bị cấm nhưng chưa có nước nào bị xếp vào danh sách này.

Người trở về Úc ôm người thân tại sân bay Sydney ngày 1.11

Reuters

Úc mở cửa sau 18 tháng

Cũng trong hôm qua, những cuộc đoàn tụ xúc động đã diễn ra tại các sân bay lớn của Úc khi nước này mở cửa với hành khách đã tiêm vắc xin đầy đủ, lần đầu tiên sau hơn 18 tháng dịch bệnh hoành hành. Theo Đài ABC, công dân Úc, người định cư tại Úc và người thân có thể tự do ra nước ngoài hoặc về nước mà không cần cách ly. Du khách đã tiêm vắc xin từ New Zealand cũng được đến Úc nhưng các nước khác thì chưa.

Đã có hơn 5 triệu người tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới

Quyết định lần này nằm trong kế hoạch mở cửa tổng thể của Úc khi nước này đổi sang chiến lược sống chung với Covid-19 trong điều kiện tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao. Đến nay, hơn 80% người trưởng thành tại 2 bang đông dân nhất là New South Wales và Victoria đã tiêm đủ liều. Tuy vậy, việc mở cửa lần này không diễn ra đồng bộ trên cả nước và một số bang của Úc vẫn duy trì chính sách kiểm soát chặt chẽ.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan quản lý dược phẩm Úc (TGA) hôm qua công nhận thêm 2 vắc xin Covaxin (Ấn Độ) và BBiBP-CorV (Sinopharm, Trung Quốc) để làm điều kiện đi lại với khách quốc tế. Các vắc xin được chấp nhận trước đó gồm Pfizer, Moderna, J&J, AstraZeneca, Sinovac và Covishield.

Trung Quốc nói báo cáo nguồn gốc Covid-19 của Mỹ "không khoa học"

Sắp tới, Úc sẽ miễn cách ly đối với công dân Singapore từ ngày 21.11 để tiến tới cuộc sống bình thường mới. Ông Philip Goh, Phó chủ tịch tại châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), nhận định việc Úc nới lỏng quy định là cú hích cần thiết cho việc khôi phục ngành hàng không.

“Vax” được chọn là từ của năm

Từ điển Oxford Anh (OED) đã chọn từ “vax” (viết tắt của vaccine) là từ của năm 2021. Tờ The Guardian dẫn thông báo của OED cho biết số lượng sử dụng từ “vax” trong tháng 9 cao hơn 72 lần so với mức độ vào năm ngoái. Từ này cũng được sử dụng phổ biến trong những hình thức khác như “fully vaxxed” (đã tiêm vắc xin đầy đủ) hay “vax cards” (thẻ tiêm vắc xin). Theo thống kê các từ vựng liên quan đến vắc xin thịnh hành, cụm từ “phân phối vắc xin” được sử dụng nhiều vào tháng 12.2020 nhưng sau đó dần bị thế chỗ bởi các cụm như “triển khai vắc xin” và “hộ chiếu vắc xin”.

Campuchiamở cửa kinh tế

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen hôm qua tuyên bố nước này chính thức tái mở cửa hoàn toàn tất cả lĩnh vực, ngoại trừ quán bar, karaoke, hộp đêm. Đến cuối tháng 10, Campuchia đã tiêm chủng cho 13,7 triệu người trong số 14,5 triệu người (91% dân số) được nhắm đến để đạt miễn dịch cộng đồng. Hôm qua cũng là ngày Campuchia kết thúc chương trình tiêm chủng cho trẻ từ 6 tuổi trở lên và bắt đầu chương trình chủng ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi. Tại Ấn Độ, toàn bộ trường học tại thủ đô New Delhi hôm qua đồng loạt mở cửa kể từ đầu đại dịch khi số ca nhiễm giảm.

Đã có hơn 5 triệu người tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.