Châu Âu bàn tính 'Kế hoạch Marshall thế kỷ 21' tái thiết Ukraine khi xung đột kết thúc

27/10/2022 19:15 GMT+7

Ủy ban châu Âu tìm cách xúc tiến tái thiết Ukraine sau chiến sự, trong bối cảnh thiệt hại đến nay ước tính lên đến 750 tỉ USD.

Hãng Reuters ngày 25.10 đưa tin hội nghị về tái thiết Ukraine tại Berlin (Đức) đặt ra tầm nhìn về tương lai của Ukraine sau chiến sự sẽ là một thành viên Liên minh châu Âu (EU) và nhà xuất khẩu lớn về năng lượng xanh.

“Đây không phải là một hội nghị viện trợ thông thường. Nó là một điều sâu sắc hơn, một ‘Kế hoạch Marshall’ mới trong thế kỷ 21”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu, so sánh với kế hoạch tái thiết châu Âu sau Thế chiến 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.