Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân tay đã xuất viện

30/03/2022 21:15 GMT+7

Sau khi bị Trương Quang Cường dùng dao cắt gân tay, cháu T.T.A (3 tuổi) được đưa đi cấp cứu và chiều 30.3, cháu đã được Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho xuất viện.

Vụ cắt gân tay cháu bé 3 tuổi đã làm rúng động làng quê thôn Phú Châu, xã Hành Đức, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Bởi không ai ngờ gã đàn ông ra tay tàn nhẫn như thế. Gia đình cháu bé mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ thủ ác này.

Ông Trần Văn Tuấn, ông nội của cháu T.T.A

HẢI PHONG

Rúng động làng quê

Chiều 30.3, trên con đường ngoằn ngoèo, mưa nhẹ, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Văn Tuấn (70 tuổi, ở thôn Phú Châu, xã Hành Đức, H.Nghĩa Hành) là ông nội cháu T.T.A. Ngôi nhà ông Tuấn nằm sâu bên trong xóm. Đến nhà, đập vào mắt chúng tôi là ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng hơn 50 m2, là nơi cháu A. bị Cường dùng dao lam cắt cổ tay.

Lời khai của kẻ nhẫn tâm cắt gân tay bé 3 tuổi để “dằn mặt” người tình

Ông Tuấn cho biết, hiện tại gia đình ông có 5 nhân khẩu, ông đang ở cùng gia đình con trai là Trần Văn Dương. Anh Dương có hai con là cháu T.T.T. (7 tuổi) và cháu T.T.A. (3 tuổi). Vợ anh Dương là chị Nguyễn Thị Nguyệt đang làm công nhân ở một công ty may ở H.Nghĩa Hành.

Ngôi nhà chật hẹp 5 người ở của 3 thế hệ

HẢI PHONG

“Hôm xảy ra sự việc tôi quá sốc. Không nghĩ tai họa lại ập đến với cháu nội bé bỏng của mình như vậy. Bây giờ tôi mong sao cháu A. mau khỏe để được về nhà, chứ tôi cứ nôn nao, lo lắng mãi. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý mạnh tay với kẻ đã cắt gân tay cháu A.”, ông Tuấn buồn bã nói.

Gia đình ông Tuấn là hộ cận nghèo của địa phương. Ông ở nhà làm nông nghiệp quanh năm, còn anh Dương làm thợ sửa xe máy.

Nghèo còn gặp cái eo

Sự việc xảy ra với cháu A. quá bất ngờ. Theo anh Dương, thời điểm đó hai vợ chồng anh vắng nhà, cháu A. và cháu T. đang xem ti vi thì một người đàn ông đeo khẩu trang vào nhà, dùng dao cắt cổ tay cháu A. gây thương tích nặng. Cháu A. la khóc còn người đàn ông nhanh chóng chạy ra ngõ, điều khiển xe máy bỏ đi.

Ông Tuấn rất buồn khi nhắc đến việc cháu nội bị cắt gân tay

HẢI PHONG

Gia đình anh Dương đã đưa cháu A. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu và được chẩn đoán đứt gân tay, đứt mạch máu. Vì vết thương nặng, gia đình đã chuyển cháu ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chữa trị.

Chân dung kẻ thủ ác Trương Quang Cường

HẢI PHONG

Chiều 30.3, chị Nguyệt (29 tuổi, mẹ cháu A.) cho biết, hiện tại sức khỏe cháu A. đã ổn định. Cháu đã ăn, uống được nên bệnh viện đã cho cháu xuất viện. Dự kiến tối 30.3, chị đưa cháu về nhà.

“Khi đưa bé về nhà, tôi sẽ xin công ty cho nghỉ một thời gian để lo cho bé được tốt hơn. Bé đang còn nhỏ mà bị nạn thế này, tôi ám ảnh và đau lắm! Mong sao pháp luật trừng trị kẻ đã gây ra việc này”, chị Nguyệt bức xúc nói.

Nơi Cường vứt con dao sau khi cắt gân tay cháu bé

HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Bích Ra, Phó chủ tịch UBND xã Hành Đức cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình; đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ nhằm giúp gia đình anh Dương bớt phần nào khó khăn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, để "dằn mặt" người tình là cô ruột của cháu A., Trương Quang Cường (42 tuổi, ở tổ 2, P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi) đã đến nhà cắt gân tay cháu A. Qua giám định pháp y, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kết luận cháu bị thương tích đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái, đứt động mạch quay cổ tay trái, đứt gân gấp ngón 2, 3 và gân gấp ngón cái dài. Tổng mức độ tổn hại sức khỏe 35%.

Hiện, Công an H.Nghĩa Hành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trương Quang Cường về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.