Cháu bé bị bố đánh khó qua khỏi

18/03/2014 01:16 GMT+7

Liên quan tới vụ việc đau lòng bố đẻ dùng điếu cày đánh con trai 8 tuổi phải nhập viện, trao đổi với Thanh Niên chiều tối 17.3, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết dù được các y bác sĩ của bệnh viện tích cực chăm sóc, cứu chữa nhưng tính mạng bé Đỗ Doãn Lộc (học sinh Trường tiểu học Tiền An thuộc P.Tiền An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vẫn đang bị đe dọa.

Các dấu hiệu sống hầu như không còn, thân nhiệt cháu bé giảm nhanh. Nhiều khả năng cháu bé không qua khỏi.

Liên quan tới vụ việc đau lòng kể trên, trước đó lúc 18 giờ ngày 15.3, Công an P.Tiền An tiếp nhận thông tin về việc cháu Lộc bị chính bố đẻ của mình là Đỗ Văn Lợi (46 tuổi, ở P.Tiền An, TP.Bắc Ninh) dùng điếu cày đánh đập vào nhiều bộ phận trên cơ thể. Sau đó, bé Lộc được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh. Tới sáng 16.3, người thân trong gia đình đưa cháu Lộc tới Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não nặng, xung huyết vùng mặt, trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím. Về phía Lợi, sau khi đánh con, người này đã sợ và bỏ trốn. Đến 9 giờ ngày 17.3, Công an TP.Bắc Ninh đã bắt giữ được Lợi khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh cho biết đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lợi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ trẻ em. Được biết, Lợi thuộc thành phần bất hảo trên địa bàn, từng có tiền án, tiền sự và từng phải chịu án tù 8 năm về tội tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều hàng xóm phản ánh, thời gian gần đây bé Lộc hay bị Lợi đánh.

Hà An - Liên Châu

>> Cháu bé 8 tuổi bị bố đánh bằng điếu cày đang rất nguy kịch
>> Giết người bằng điếu cày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.