Cháu trai Michael Jackson đóng 'Ông hoàng nhạc pop' trong phim tiểu sử

31/01/2023 07:34 GMT+7

Danh ca nhạc pop quá cố Michael Jackson sẽ được cháu trai 26 tuổi - Jaafar Jackson - thể hiện trong bộ phim tiểu sử Michael. Thông tin do hãng phim Lionsgate xác nhận hôm 30.1.

Michael khám phá "người đàn ông phức tạp đã trở thành Ông hoàng nhạc pop", đại diện hãng Lionsgate tuyên bố. Bộ phim sẽ bao gồm "tất cả các khía cạnh" trong cuộc sống của Michael Jackson và những màn trình diễn đáng chú ý nhất đưa anh đến con đường trở thành một biểu tượng trong thế giới âm nhạc".

Cháu trai Michael Jackson đóng 'Ông hoàng nhạc pop' trong phim tiểu sử - Ảnh 1.

Jaafar Jackson (trái) và Michael Jackson

Variety

Quá trình sản xuất bắt đầu trong năm nay. Phim do Antoine Fuqua đạo diễn và Graham King sản xuất. Cả hai đều nói rằng Jaafar Jackson có khả năng tự nhiên để bắt chước chú của mình trong cuộc sống.

"Rõ ràng Jaafar là người duy nhất đảm nhận vai trò này", King tuyên bố trong thông cáo báo chí, đồng thời nói thêm rằng anh "rất nóng lòng chờ cả thế giới nhìn thấy Jaafar trên màn ảnh rộng qua vai Michael Jackson".

Lionsgate không trực tiếp đề cập đến một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất là câu chuyện về phiên tòa xét xử Michael về tội lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 2005 và các cáo buộc bổ sung chống lại ca sĩ trong bộ phim tài liệu phát hành năm 2019: Leaving Neverland.

Năm 2005, Jackson được Bồi thẩm đoàn California (Mỹ) tuyên trắng án trong vụ án lạm dụng tình dục liên quan đến một cậu bé 13 tuổi.

Bộ phim tài liệu năm 2019 theo lời kể của Wade Robson và James Safechuck, những người tuyên bố rằng họ đã kết bạn với Jackson và bị anh lạm dụng tình dục lần lượt từ năm 7 và 10 tuổi vào đầu những năm 1990.

Cháu trai Michael Jackson đóng 'Ông hoàng nhạc pop' trong phim tiểu sử - Ảnh 2.

Ngôi sao nhạc pop Mỹ Michael Jackson biểu diễn trong buổi hòa nhạc HIStory World Tour tại Vienna (Áo), ngày 2.7.1997

Reuters

Năm 2020, phiên tòa phúc thẩm ở California ra phán quyết rằng hai người đàn ông có thể theo đuổi yêu cầu của họ thông qua một vụ kiện. Gia đình Jackson phủ nhận những lời buộc tội và những người thừa kế tài sản của Michael Jackson đã thắng kiện vào năm đó.

Michael Jackson từng là ngôi sao nhí trong nhóm nhạc pop Jackson 5 của gia đình và tiếp tục sự nghiệp solo giúp anh trở thành một trong những người nổi tiếng nhất hành tinh trước khi qua đời vào năm 2009 ở tuổi 50. Các ca khúc hit của anh bao gồm album Thriller năm 1982 có bài hát chủ đề Billie Jean.

Jaafar Jackson là con trai của Jermaine Jackson, anh trai Michael Jackson, cũng là một ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.

"Jaafar là hiện thân của con trai tôi", mẹ của Michael Jackson - bà Katherine Jackson - nói. "Thật tuyệt vời khi thấy thằng bé tiếp tục di sản của Jackson: trở thành nghệ sĩ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.