Liên quan vụ cháy chung cư đường Cao Đạt (phường Chợ Quán, TP.HCM), ngày 23.8, cơ quan chức năng đang khẩn trương phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại tài sản.

Hiện trường vụ cháy
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực bất ngờ phát hiện cột khói đen dày đặc bốc lên dữ dội từ một căn hộ nằm tại tầng cao nhất của chung cư trên đường Cao Đạt nên hô hoán, đồng thời gọi báo cơ quan chức năng.
Đám cháy tỏa khói đen bao trùm khu vực xung quanh khiến nhiều cư dân sinh sống trong chung cư hốt hoảng.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5 cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình dập lửa và cứu hộ.
Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã trực tiếp tiếp cận, hướng dẫn 2 người sống tại căn hộ liền kề căn bị cháy di chuyển xuống khu vực an toàn; đồng thời điều tiết, sơ tán các cư dân khác rời khỏi vùng nguy hiểm.
Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn ngay sau đó. Bước đầu xác định vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.
Công an TP.HCM khuyến cáo an toàn PCCC nhà cao tầng
Để đảm bảo an toàn PCCC và thoát nạn tại các công trình nhiều tầng, chung cư, Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, ban quản trị và cư dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau:
- Niêm yết đầy đủ nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc tại khu vực nguy cơ cháy; tuân thủ quy trình an toàn khi sử dụng xăng, dầu, khí đốt; khu vực đun nấu phải có giải pháp ngăn cháy lan.
- Lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptomat) cho hệ thống điện toàn công trình, từng tầng, từng phòng và thiết bị công suất lớn; thận trọng khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt.
- Xây dựng tường, trần, khoang đệm và cửa chống cháy ngăn giữa các khu vực; không dùng vật liệu dễ cháy làm trần, vách ngăn, cách âm; rèm màn, phông thảm cần ngâm tẩm chất chống cháy; chèn kín các hộp, ống kỹ thuật thông tầng bằng vật liệu không cháy.
- Bố trí khu vực ít nguy hiểm xen kẽ khu vực nguy hiểm để hạn chế cháy lan; trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động và hệ thống chống sét đúng quy chuẩn.
- Đảm bảo lối thoát nạn: có đủ lối thoát hiểm, phòng lánh nạn tạm thời, giải pháp ngăn lửa và chống tụ khói; cửa thoát nạn mở theo chiều thoát, tự đóng; bố trí sơ đồ chỉ dẫn, đèn chiếu sáng sự cố và đèn exit.
- Thành lập đội PCCC cơ sở, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, dự trữ đủ nguồn nước và định kỳ thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn phức tạp.
- Khi xảy ra sự cố cháy, cần nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC qua số 114 (hoặc ứng dụng Help114), báo chính quyền địa phương, đồng thời triển khai dập lửa tại chỗ và tổ chức thoát nạn khẩn cấp.
Bình luận (0)