Chạy đua thời gian cứu thuyền viên bị tai nạn vỡ sọ, dập nát vùng mặt

Lê Cầm
Lê Cầm
13/06/2023 15:32 GMT+7

Trong lúc đang làm việc trên tàu chở hàng, anh J.L.A (thuyền viên, 38 tuổi người Philippines) không may bị mỏ neo va vào đầu gây chấn thương nghiêm trọng vùng sọ não và dập nát vùng mặt.

Ngày 13.6, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Can thiệp nội mạch thần kinh - cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê. Khoa cấp cứu của Bệnh viện FV khẩn trương thực hiện các xét nghiệm đánh giá tình trạng chấn thương của bệnh nhân. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị đa chấn thương vùng đầu. Chấn thương có xuất huyết nội sọ, chèn ép não, mắt bị bầm và lồi ra khỏi hốc mắt, xương hàm bị gãy.

Hội chẩn liên viện phối hợp 6 chuyên khoa, các bác sĩ nhận định, tình hình của bệnh nhân vô cùng nguy kịch, anh cần được phẫu thuật sọ não trước để cứu tính mạng, các tổn thương khác sẽ được xử lý sau.

Chạy đua thời gian cứu thuyền viên bị tai nạn vỡ sọ, dập nát vùng mặt - Ảnh 1.

Hình chụp Cone Beam CT 3 chiều cho thấy phần xương mặt bị vỡ

BSCC

"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, máu tụ dưới màng cứng, nếu chậm trễ phẫu thuật có thể gây tụt não dẫn đến tử vong, hoặc cứu sống được thì có nguy cơ để lại các di chứng yếu liệt, thần kinh", bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Sau gây mê hồi sức, ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ đồng hồ, bác sĩ Hùng và ê kíp đã lấy toàn bộ khối máu tụ chèn ép não, thực hiện cầm máu do động mạch màng não bị đứt vì xương sọ vỡ và cầm máu dưới màng cứng. Sau đó, bác sĩ sắp xếp lại toàn bộ phần xương sọ bị vỡ để bệnh nhân có lại sọ não hoàn chỉnh.

Ngày hôm sau, bệnh nhân tỉnh táo và không cần phải phụ thuộc máy thở. Lúc này, các bác sĩ chuyên khoa Nha và phẫu thuật hàm mặt, chuyên khoa Mắt và phẫu thuật khúc xạ hội chẩn để có phương án xử lý phần gãy xương hàm và tình trạng vỡ ổ mắt.

Chạy đua thời gian cứu thuyền viên bị tai nạn vỡ sọ, dập nát vùng mặt - Ảnh 2.

Bệnh nhân hồi phục sau điều trị

A.V

Hai tuần sau ca mổ đầu tiên, bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật tái tạo vùng sàn ổ mắt, sắp xếp lại các xương bị gãy. Ca mổ kéo dài 6 tiếng, tình trạng vùng hàm của bệnh nhân đã được cố định tốt.

Sau phẫu thuật vùng hàm mặt, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi ở đơn vị săn sóc tích cực để các bác sĩ điều trị viêm phổi, suy hô hấp sau mổ, cân bằng các rối loạn tim mạch, rối loạn điện giải, tăng cường dinh dưỡng, phòng tránh loét do nằm lâu...

Hiện bệnh nhân đã hồi phục tích cực và vừa xuất viện về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.