Chạy đua với thời gian, cứu người đàn ông bị thủng tim

Lê Cầm
Lê Cầm
27/07/2022 21:11 GMT+7

Nhận được tin, bác sĩ Hoài Linh đã nhanh chóng lái xe vượt quãng đường từ quận 8 đến quận Tân Bình, TP.HCM để kịp vào phòng mổ cùng ê kíp cứu sống bệnh nhân bị thủng tim.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Nguyễn Hoài Linh, Khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) nhớ lại khoảnh khắc khuya 23.7, tất cả đều khẩn trương với tinh thần "cứu người hơn cứu hỏa".

"Lúc đó khoảng 23 giờ 40, sau khi nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp, mô tả bệnh nhân có vết thương ở vùng tam giác tim, siêu âm tim có dịch máu, có máu trong màng tim, bằng kinh nghiệm, nhận định vết thương thấu tim, tôi chỉ định mổ ngay lập tức, yêu cầu bỏ qua các xét nghiệm, thủ tục, chuẩn bị mọi công tác cần thiết để mổ ngực khẩn cấp, cứu bệnh nhân", bác sĩ Linh kể lại.

Theo bác sĩ Linh, nếu tốn thêm khoảng 5 phút cho các xét nghiệm, thủ tục ký giấy chỉ định mổ..., việc phẫu thuật diễn ra trễ khi bệnh nhân đã ngưng tim thì không có ý nghĩa gì nữa. Nếu tim ngưng bơm máu trong khoảng 3 phút, não sẽ chết, dù phẫu thuật bệnh nhân có thể sẽ rơi vào hôn mê, sống đời sống thực vật. Một số trường hợp tử vong trên bàn phẫu thuật.

Ê kíp trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân

bscc

Trước đó, khoảng vài phút, bệnh nhân N.T (51 tuổi, ở Tân Bình) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương dài 4 cm ở ngực chảy nhiều máu. Do nhà ở gần bệnh viện nên bệnh nhân được đưa đi nhanh, chỉ khoảng 10-15 phút đến phòng cấp cứu. Tại đây bệnh nhân bị sốc, tụt huyết áp sâu chỉ còn khoảng 60/40 nên nhân viên y tế vừa hồi sức vừa siêu âm tim tại chỗ.

Nhờ sự chuẩn bị nhanh chóng của ê kíp ngay khi vừa tới bệnh viện, bác sĩ Linh lên thẳng phòng mổ. Khoảng 5 phút sau bác sĩ Linh đã mở lồng ngực bệnh nhân. Ê kíp gây mê hồi sức, truyền dịch, phẫu thuật viên phối hợp nhịp nhàng đảm bảo bệnh nhân không bị huyết áp trong quá trình mổ.

Sau khi mở ngực, có khoảng 1 lít máu loãng và máu cục tràn ra. "Bệnh nhân sắp ngưng tim nhờ được mở ngực khẩn, giải áp được sự chèn ép của tim giữa máu cục với máu loãng giúp cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Linh phân tích.

Sau khi hút máu ra, rửa màng tim bác sĩ phát hiện lổ thủng ở tâm thất phải khoảng 2 cm gần động mạch. Ê kíp tỉ mỉ khâu vết thương.

Cuộc phẫu thuật kết thúc lúc 2 giờ sáng 24.7, huyết áp được khống chế, ổn đinh, vết mổ không chảy máu. Đến 6 giờ sáng bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, ăn uống đi lại bình thường, siêu âm tim ổn định, dự kiến xuất viện chiều mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.