Cháy kho chứa bao bì tái chế của nhà máy xử lý rác

26/01/2016 10:33 GMT+7

Khoảng 5 giờ 45 phút ngày 26.1, một đám cháy lớn xảy ra tại Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Khoảng 5 giờ 45 phút ngày 26.1, một đám cháy lớn xảy ra tại Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thanh ĐứcHiện trường vụ cháy - Ảnh: Thanh Đức
Anh Hồng Kông (26 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) cho biết: “Lúc đó tôi đang ở chòi trông ruộng, thì  thấy cột khói bốc lên. Lúc đầu, cứ nghĩ ai đó đốt vỏ ruột xe, nhưng cột khói mỗi lúc lại bốc cao hơn nên tôi gọi báo cho bảo vệ nhà máy và Cảnh sát PCCC Vĩnh Long”.
Lực lượng PCCC Vĩnh Long đã điều 8 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành chữa cháy. Đến gần 9 giờ cùng ngày (26.1), ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
Lực lượng PCCC tỉnh Vĩnh Long khống chế vụ cháy - Ảnh: Thanh Đức

Thống kê ban đầu, gần 200 m2 nhà xưởng tại khu vực tái chế bị đổ sập. Lửa thiêu rụi toàn bộ kho chứa bao bì tái chế tại đây. Rất may, không có trường hợp thương vong về người.
Phía chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo cho biết nhà máy vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện để đi vào hoạt động, khu vực bị cháy được một cá nhân thuê làm nơi tái chế bao bì.
Thiệt hại từ vụ cháy vẫn chưa được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.