Cháy lâu đài trăm tỉ ở Quảng Ninh: Bà chủ ở tầng 2 không kịp thoát thân

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/04/2022 16:21 GMT+7

Bà chủ tòa lâu đài trăm tỉ ở Quảng Ninh bị mắc kẹt ở tầng 2 khi đám cháy xảy ra, tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 12.4, nhiều người dân bất ngờ chứng kiến tòa lâu đài trăm tỉ hoành tráng tại P.Cẩm Bình (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) bất ngờ xuất hiện cột khói đen tỏa ra nghi ngút, sau đó đám cháy nhanh chóng bùng phát.

Tòa lâu đài của đại gia Cẩm Phả bốc cháy dữ dội

n.H

Chỉ vài phút sau, đám cháy lan nhanh và bao trùm gần như toàn bộ tầng 1 của toà lâu đài. Lực lượng chức năng đã huy động hàng chục người đến ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Trần Thị H. (46 tuổi) - bà chủ tòa lâu đài nói trên.

Chứng kiến vụ cháy ngay từ đầu, anh Công (39 tuổi, một người dân địa phương) cho biết, khi thời điểm xảy ra vụ việc, một số người đứng trước cửa toà lâu đài đã hô hoán cháy.

Lãnh đạo TP.Cẩm Phả yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy

n.h

Từ bên ngoài, ai cũng khiếp đảm khi thấy lửa đỏ rực bao trùm một góc tòa lâu đài. Đám cháy được xác định phát ra từ căn bếp và có người còn đang bị mắc kẹt.

“Một phụ nữ đứng tuổi được cho là người giúp việc khi ấy đang ở tầng 1 đã kịp chạy ra ngoài cổng và cho biết, trong lâu đài còn có bà chủ đang ở tầng 2 chưa kịp thoát thân”, anh Công kể lại.

Lửa trùm kín tầng 1 khiến bà chủ toà lâu đài mắc kẹt trên tầng 2

N.h

Cũng đứng gần hiện trường, anh Nguyễn Văn Sơn nói: “Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân có nghe thấy một vài tiếng nổ nhưng không rõ từ đâu. Ở phía ngoài mọi người còn nói ông chủ đi làm không có nhà. Bên trong lâu đài còn có bà chủ, còn các cháu nhỏ thì đang đi học”.

Tòa lâu đài nổi bật với thiết kế cầu kỳ

n.h

Gia chủ là đại gia có tiếng đất Cẩm Phả

“Thời điểm xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa mang theo cả xe thang xâm nhập vào từ trên nóc. Thế nhưng bên trong ngôi nhà toàn gỗ quý, lại nhiều vật dễ cháy khiến khói độc tỏa ra nghi ngút”, anh Sơn cho biết thêm.

Đám cháy lan rộng, thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình

n.h

Thông tin ban đầu, chủ tòa lâu đài nói trên là ông Đỗ Xuân H. (47 tuổi), một doanh nhân có tiếng ở TP.Cẩm Phả. Gia đình nạn nhân sống chan hòa và được nhiều người quý mến.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, tòa lâu đài nằm trên khu đất ven bờ vịnh Bái Tử Long. Nhìn từ đằng xa tòa nhà nổi bật với thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt là mái vòm ấn tượng khiến lâu đài gây chú ý với bất kỳ ai khi đi ngang qua đây.

Tầng 2 là vị trí được cho là bà chủ gặp nạn

n.h

Tòa lâu đài được trang bị khá nhiều camera
n.h

Rất đông công an tới khám nghiệm hiện trường

n.h

Đến chiều 12.4, rất đông lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh có mặt bên trong tòa lâu đài nói trên để khám nghiệm, hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy tòa lâu đài trăm tỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.