Liên quan đến vụ cháy nhà dân ở TP.HCM rạng sáng nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Con hẻm đi vào nơi xảy ra vụ cháy
ẢNH: CTV
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 23 phút ngày 17.9, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TP.HCM). Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 và khu vực 10 đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng 44 cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường.
Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, ngọn lửa cùng khói đen cuồn cuộn đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà ống. Do vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng, các nạn nhân đang ngủ say nên phát hiện muộn. Lượng khói độc bốc lên dày đặc làm giảm tầm nhìn, cản trở đáng kể công tác cứu hộ.
Các chiến sĩ cứu hỏa đã khẩn trương triển khai đội hình dập lửa và đeo thiết bị chuyên dụng xông vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt.
Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, giải cứu thành công 5 người ra ngoài an toàn và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, qua công tác trinh sát tại tầng trệt và tầng lửng, lực lượng cứu hỏa phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong.
Đến 2 giờ 36 phút cùng ngày, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 145/200 m² diện tích căn nhà (quy mô 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng; tầng trệt để xe máy điện và xăng, các tầng trên để ở). Cảnh sát đã kịp thời bảo vệ được khoảng 55 m² còn lại, ngăn không để ngọn lửa cháy lan sang các dãy nhà lân cận trong hẻm. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
Qua sự cố cháy nhà đau lòng trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM một lần nữa khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ gia đình sinh sống tại nhà ở riêng lẻ, nhà dạng ống:
Trang bị thiết bị an toàn: Cần lắp đặt đầu báo khói, báo cháy tự động, thiết bị rò rỉ gas; trang bị sẵn bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc tại nơi dễ thấy.
Quản lý nguồn lửa, nguồn điện: Thường xuyên bảo dưỡng hệ thống điện, tắt các thiết bị không cần thiết trước khi đi ngủ.
Chủ động lối thoát nạn dự phòng: Dự kiến sẵn các lối thoát thứ 2, thứ 3 qua ban công, cửa sổ hoặc lối lên mái, sân thượng để sang nhà liền kề; tuyệt đối không để đồ đạc chắn lối đi, cầu thang.
Lưu ý vị trí chìa khóa: Toàn bộ thành viên trong gia đình cần nắm rõ vị trí cất giữ chìa khóa cửa chính, đèn pin và các dụng cụ phá dỡ (búa, xà beng) để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.
Xử lý sự cố: Khi phát hiện cháy, phải hô hoán, ngắt cầu dao điện, sử dụng phương tiện dập lửa tại chỗ và gọi ngay số khẩn cấp 114 hoặc qua ứng dụng Help 114.











Bình luận (0)