Cháy ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu: 'Chữa cháy' khám chữa bệnh tiến hành cách nào?

10/02/2019 07:20 GMT+7

Tối 9.2 (mùng 5 Tết), bác sĩ Trình Minh Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, cho biết giải pháp viết tay hóa đơn thuốc, hồ sơ…, sẽ được áp dụng trong thời gian khắc phục sự cố máy chủ bị cháy.

Theo bác sĩ Trình Minh Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), với sự cố cháy máy chủ sẽ ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh trên hệ thống mạng máy tính của bệnh viện trong thời gian ít nhất là sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 (11.2).

Bên cạnh đó, dữ liệu trong 10 ngày đầu của tháng 2.2019 có thể bị mất hết. Do đó, tạm thời trong vài ngày sau tết, bệnh viện sẽ triển khai việc tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân, cho đơn thuốc theo cách thủ công trước đây đã làm (viết tay, nhập liệu bằng Excel). Mặt khác, bệnh viện sẽ triển khai nhanh hệ thống máy chủ tạm thời để khắc phục sự cố, nhanh chóng hoạt động trở lại như trước đây.

Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười như ra viện nửa tháng mới lấy được giấy xuất viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh và dược sĩ kê đơn thuốc không trùng khớp..., đã gây ra nhiều bức xúc đối với người nhà bệnh nhân Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu trong tháng 6.2018 do sự cố lỗi máy chủ phải viết tay tất cả các loại giấy tờ, như giải pháp sẽ được thực hiện từ ngày 10.2 ẢNH: BẮC BÌNH
Bác sĩ Trình Minh Hiệp cho hay, khi thấy chập điện xẹt tia lửa, nhân viên phụ trách điện đã xử lý mối chập điện ổn định; 10 phút sau phát hiện phòng chứa máy chủ có khói phát ra, lực lượng chữa cháy đã tiến hành chữa cháy kịp thời, dập tắt không để cháy lây lan khu vực xung quanh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Do vụ cháy trong phòng kín, xung quanh được bao bọc bởi các hàng ràu kiên cố nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn ẢNH: BẮC BÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 16 giờ ngày 9.1 (mùng 5 tết), tại khu vực phòng để máy chủ (máy vi tính quản lý toàn bộ hệ thống máy tính và lưu trữ dữ liệu của Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu) phát cháy.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày (9.2), lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bến Tre tiếp cận được hiện trường vụ cháy. Nhưng do phòng xảy ra cháy khá kín, xung quanh có hàng rào kiên cố bao bọc, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 19 giờ, ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã cơ bản khống chế được đám cháy.
Nguyên nhân ban đầu xác định cháy do sự cố về điện, thiệt hại bước đầu xác định hệ thống máy chủ bị cháy hoàn toàn, mất nhiều dữ liệu về bệnh nhân...
Theo Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, hiện bệnh viện có trên 1.300 người gồm cán bộ, viên chức và người lao động. Tính trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận và điều cho hơn 2.000 bệnh nhân. Trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 có đến khoảng 500 bệnh nhân vẫn tiếp tục ở lại điều trị nội trú. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.