Cháy xe trong hầm đường bộ Hải Vân: Dập lửa kịp thời

03/07/2015 11:42 GMT+7

(TNO) Sáng 3.7 trong hầm đường bộ Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng. Rất may, vụ cháy được khống chế kịp thời.

(TNO) Sáng 3.7 trong hầm đường bộ Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng. Rất may, vụ cháy được khống chế kịp thời.

Xe tải xảy ra cháy được đưa ra khỏi hầm
Khoảng 8 giờ 10 phút cùng ngày (3.7), tài xế Trần Văn Hùng (23 tuổi, ngụ xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển xe tải biển kiểm soát 37C - 007.46 vào hầm đường bộ Hải Vân theo hướng bắc – nam để giao hàng tại TP.Đà Nẵng.
Đến khi gần ra khỏi hầm, tài xế Hùng phát hiện khói bốc ra mù mịt ở phần giữa lốp trước và thùng xe nên lập tức tấp vào sát vách hầm.
Tài xế Hùng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời phụ xe dùng chiếc chăn mang theo dập lửa, nhưng không thành.
Phát hiện vụ việc qua camera, Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân huy động lực lượng phân luồng giao thông chống ùn tắc trong hầm, đồng thời đưa xe PCCC hỗ trợ kịp thời, dập lửa.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC số 4, nguyên nhân vụ cháy là do ống xả xe tải nóng lên sau quãng đường dài, dính vào miếng chắn bùn bằng cao su trên lốp xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.