CHDCND Triều Tiên bị cáo buộc hối lộ ở Pakistan

08/07/2011 00:22 GMT+7

Nhà khoa học Pakistan Abdul Qadeer Khan, được coi là “cha đẻ” chương trình hạt nhân của Pakistan, khẳng định vào cuối thập niên 1990, CHDCND Triều Tiên hối lộ các quan chức quân sự cấp cao để tiếp cận thông tin về công nghệ hạt nhân của Islamabad.

Theo báo The Washington Post hôm qua, ông Khan vừa công bố các tài liệu cho thấy chính ông đã giúp chuyển hơn 3 triệu USD cho các quan chức Pakistan và được phép chia sẻ công nghệ và thiết bị hạt nhân cho CHDCND Triều Tiên. Ông cũng công bố bức thư của một quan chức Bình Nhưỡng gửi cho ông vào năm 1998 để thương lượng về một “giao dịch bí mật”. Năm 2004, nhà khoa học này thú nhận đã chuyển giao các bí mật hạt nhân cho CHDCND Triều Tiên, Iran và Libya nhưng sau đó rút lại phát biểu này. Bình Nhưỡng chưa có phản ứng gì với tiết lộ mới của ông Khan.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.