CHDCND Triều Tiên lại đe dọa chiến tranh

28/02/2011 00:53 GMT+7

CHDCND Triều Tiên hôm qua tuyên bố sẽ tiến hành chiến tranh tổng lực nhằm đáp trả cuộc tập trận Hàn Quốc - Mỹ Key Resolve/Foal Eagle, dự kiến bắt đầu hôm nay. Theo KCNA, cuộc đáp trả “chưa có tiền lệ sẽ biến Seoul thành biển lửa”.

Trước đó, Bình Nhưỡng cảnh báo cuộc diễn tập “sẽ đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cảnh báo rằng miền Bắc sẽ có hành động khiêu khích quân sự trước và sau cuộc tập trận này, theo Yonhap.

Cuộc tập trận Key Resolve/Foal Eagle dự kiến kéo dài tới ngày 30.4 với sự tham gia của 12.800 lính Mỹ và 200.000 lính Hàn Quốc. Các binh sĩ sẽ xử lý các tình huống như khiêu khích quân sự, sự thay đổi chế độ bất ngờ ở CHDCND Triều Tiên và dò tìm vũ khí hủy diệt. Theo Yonhap, Mỹ sẽ đưa tàu sân bay USS Ronald Reagan tới cuộc tập trận.

Cũng trong hôm qua, KCNA dẫn lời giới chức CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công các cơ sở tâm lý chiến của Hàn Quốc ở biên giới nếu Seoul không chấm dứt chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận thả bong bóng chứa truyền đơn tới miền Bắc, theo Yonhap.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.