Chelsea hưởng lợi từ khát khao của Giroud

23/04/2018 15:05 GMT+7

Với 2 bàn thắng của Olivier Giroud và Alvaro Morata ở đầu và cuối hiệp hai, Chelsea đã đánh bại Southampton 2-0 để giành quyền dự trận chung kết Cúp FA, gặp Manchester United (M.U).

Nếu như pha đánh đầu thành bàn của Morata là nét son tô điểm cho thắng lợi của Chelsea thì bàn mở tỷ số của Giroud, ở phút 46, trong tình huống anh như nhảy múa trong vòng vây của các hậu vệ Southampton, chính là điểm mấu chốt cho khúc khải hoàn của "The Blues".
Đấy là một dạng ghi bàn hiếm gặp ở Giroud, người thường được biết tới như một chuyên gia dứt điểm ít chạm trong khu vực 16m50 đối phương. Nhưng cũng vì thế mà nó đặc tả tinh thần thoải mái của Giroud, trong màu áo Chelsea, CLB mà anh mới chỉ gia nhập từ Arsenal hồi đầu năm nay.
Sau trận thắng Southampton, Giroud nói: “Thi đấu tại Wembley, với tôi, như chơi bóng ở vườn nhà mình vậy”. Cách anh ghi bàn vào lưới Southampton và những số liệu chuyên môn cho thấy, Giroud nói thật chứ không phải đùa.
Với pha lập công đêm qua, Giroud đã đặt dấu ấn trong 22 bàn thắng từ 26 lần ra sân ở Cúp FA (15 lần trực tiếp ghi bàn, 7 pha kiến tạo). Nhiều hơn bất kì cầu thủ nào ở giải đấu này kể từ khi anh ra mắt Cúp FA lần đầu tiên vào tháng 1/2013.
Đây là mùa giải mà Arsenal bị loại ngay từ vòng 3 Cúp FA, điều chưa từng xảy ra trong triều đại HLV Arsene Wenger. Nhưng những cựu cầu thủ của họ, sau khi chia tay “Pháo thủ”, lại trở thành điểm sáng trong những thắng lợi của đội bóng mới ở trận địa này.
Giroud "nhảy múa" trước 3 cầu thủ Southampton trước khi ghi bàn Reuters
Đêm thứ bảy, Alexis Sanchez đặt dấu giày trong cả 2 bàn thắng ở cuộc ngược dòng của M.U trước Tottenham. Và một ngày sau đến lượt, Giroud, một cựu “Pháo thủ” khác sắm vai người hùng trong thắng lợi của Chelsea.
Như vậy, kể từ khi khoác áo Chelsea, Giroud đã có cho mình 4 pha lập công. Và trùng hợp thay, 3 trong số đó là vào lưới Southamton. Giữa tháng 4, Giroud có cú đúp đầu tiên cho "The Blues", trong trận Chelsea ngược dòng thắng 3-2 trên sân Southampton.
Đây không phải là một mùa giải tốt của Chelsea nhưng với sự hồi sinh, khát vọng tái khẳng định giá trị và tất nhiên, duyên ghi bàn của Giroud, "The Blues" ít nhất có thể cứu vãn cục diện với một danh hiệu: chức vô địch Cúp FA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.