Chelsea nhắm Enrique thay Conte hè này

28/01/2018 19:05 GMT+7

Chelsea vừa bị loại ở bán kết Cúp Liên đoàn trong khi tại Premier League cơ hội để 'The Blues' bảo vệ thành công chức vô địch là gần như không tưởng bởi khoảng cách điểm quá lớn kém đầu bảng Manchester City.

Tính cho tới trước trận đấu với Newcastle tại vòng 4 cúp FA tối nay, Chelsea của Conte chỉ có duy nhất 1 thắng lợi (trong 90 phút) kể từ đầu năm 2018. Một thành tích rất đáng thất vọng đối với đội ĐKVĐ Premier League.
Nhưng đó chỉ là bề nổi. Mối quan hệ “cơm không lành canh chẳng ngọt” giữa Conte và ban lãnh đạo Chelsea mới là nguyên nhân dẫn tới tình thế bấp bênh của đội bóng cũng như tương lai của HLV người Ý.
Theo đại diện của Conte, thì HLV này không hề có tiếng nói trong hoạt động chuyển nhượng của CLB bất chấp những gì ông đem lại cho Chelsea trong mùa giải đầu tiên là vô cùng to lớn. Cho tới thời điểm hiện tại, những thương vụ mà Conte muốn Chelsea tăng cường trong kì chuyển nhượng tháng 1 (Dzeko, Palmieri từ AS Roma) vẫn chưa được chốt hạ.
Kể từ khi mùa giải 2017-2018 khởi tranh, vị trí HLV trưởng của Antonio Conte luôn bị đặt trước những dấu hỏi lớn. Khả năng Conte rời Chelsea vào hè này ngày một rõ ràng hơn theo những diễn biến về mối bất hòa giữa HLV này với BLĐ đội bóng cũng như thành tích sân cỏ không mấy khả quan của "The Blues".
Tháng trước Conte có bóng gió về chuyện ông sẽ trở lại Italia để làm nghề ngay hè 2018, phần vì nỗi nhớ nhà (gia đình Conte không ở cùng ông tại London) phần vì không có được sự hậu thuẫn xứng đáng từ ban lãnh đạo đội.
Và Chelsea cũng đang cho thấy họ không có ý định giữ Conte ở lại. Bằng chứng là thay vì đề nghị Conte gia hạn hộp đồng (hết hạn vào tháng 6/2019) thì ban lãnh đạo "The Blues" lại lên danh sách những ứng viên thay thế HLV này.
Enrique đã giành nhiều danh hiệu với Barcelona AFP
Trong số những ứng viên hàng đầu, Luis Enrique là cái tên số một. Enrique từng cùng Barcelona đăng quang Champions League 2015 và giành nhiều danh hiệu lớn trong giai đoạn ông dẫn dắt CLB chủ sân Nou Camp.
Và Enrique, hiện đang rỗi việc sau khi rời Barca hè năm ngoái, là mẫu HLV mà ông chủ Chelsea, Roman Abramovich rất ngưỡng mộ. Tỉ lệ cược cho khả năng Enrique trở thành HLV Chelsea thay Conte là 5/2, rất cao. Không bất ngờ nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ trở thành người dẫn dắt Chelsea kể từ đầu mùa giải tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.